1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bạc Liêu:

Xét xử vụ án giết người với một án chung thân và tổng gần 160 năm tù

Huỳnh Hải

(Dân trí) - Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu vừa mở phiên tòa xét xử vụ án giết người, che giấu tội phạm, không tố giác tội phạm xảy ra ở huyện Hòa Bình gần một năm trước liên quan đến 17 bị cáo.

Phiên tòa diễn ra ngày 2/8, có 12 bị cáo bị truy tố về tội Giết người, 4 bị cáo bị truy tố về tội Che giấu tội phạm, một bị cáo bị truy tố về tội Không tố giác tội phạm.

Bị hại đã tử vong là Huỳnh Phương Khởi (SN 1988, ngụ thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu).

Xét xử vụ án giết người với một án chung thân và tổng gần 160 năm tù - 1

Vụ án xét xử 17 bị cáo với 3 tội danh (Ảnh: KP).

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bạc Liêu, Võ Minh Khoa là bạn chơi cùng nhóm với Huỳnh Phương Khởi. Xuất phát từ mâu thuẫn giữa Trịnh Thiện Tâm, Trịnh Thanh Tuấn với Khoa, chiều 12/10/2021, tại đoạn đường gần cầu Ông Ruộng thuộc thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình, nhóm của Tâm có Trần Vũ Linh (SN 1986) và một số người khác chuẩn bị hung khí để đánh nhau với nhóm của Khoa.

Khoa điện thoại hẹn nhóm của Tuấn ra quán cà phê nói chuyện hòa giải. Tuấn đề nghị Khoa đến tiệm game của Linh để gặp nhau. Khi nhóm của Khoa đến thì 2 bên xảy ra cự cãi.

Nhóm của Linh đã dùng hung khí là đao tự chế, dao tự chế, kiếm Nhật, chĩa, ống túyp, dây xích... đuổi chém nhóm của Khoa. Trong đó, Linh trực tiếp dùng đao tự chế chém trúng nhiều nhát vào đầu, thân mình, lưng và tay của Khởi. Tâm dùng dao tự chế chém trúng một nhát vào vùng lưng của Khởi.

Tuấn và một số người trong nhóm cầm vũ khí hỗ trợ Linh rượt đánh, chém những người còn lại trong nhóm của Khoa. Hậu quả vụ đánh nhau làm cho Huỳnh Phương Khởi tử vong sau đó.

Sau khi gây án, Linh rời khỏi hiện trường và trốn tại nhà của Tuấn. Sau đó, Giang Trọng Hiếu và 3 người khác tổ chức đưa Linh đi trốn khỏi sự truy bắt của công an.

Trong khi đó, bạn gái của Linh là Trần Thị Ngọc Yến có mặt tại hiện trường và biết rõ hành vi nhóm của Linh chém Khởi dẫn đến tử vong, nhưng Yến không có hành động tố giác trình báo cơ quan chức năng.

Xét xử vụ án giết người với một án chung thân và tổng gần 160 năm tù - 2

Bị cáo Trần Vũ Linh (người đứng) bị tuyên án cao nhất là chung thân. Các bị cáo còn lại từ 6 tháng tù treo đến 18 năm tù (Ảnh: KP).

Trước hành vi trên, HĐXX TAND tỉnh Bạc Liêu đã tuyên phạt các bị cáo cùng tội Giết người: Trần Vũ Linh tù chung thân, Trịnh Thanh Tuấn 18 năm tù, Trịnh Thiện Tâm 18 năm tù, Trần Khánh 16 năm tù, Võ Phước Quyền 16 năm tù, Huỳnh Thanh Long 14 năm tù, Lâm Sang 12 năm 6 tháng tù, Danh Hoài Thương 12 năm 6 tháng tù, Trần Quốc Trọng 12 năm 6 tháng tù; Võ Phước Vinh, Phạm Chí Công, Nguyễn Phúc Duy mỗi bị cáo 12 năm tù.

Bị cáo Giang Trọng Hiếu 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Lâm Tuấn Anh, Nguyễn Thanh Hiền, Dương Quốc Dương mỗi bị cáo 9 tháng tù (trong đó Dương được hưởng án treo) cùng về tội Che giấu tội phạm.

Bị cáo Trần Thị Ngọc Yến 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội Không tố giác tội phạm.