1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Xử phúc thẩm vụ hàng chục thanh niên chém nhau chết người ở Bạc Liêu

Nhật Linh Đan

(Dân trí) - Tòa cấp cao xử phúc thẩm và tuyên y án sơ thẩm hầu hết đối với các bị cáo về tội Giết người, trong đó có một án chung thân. Vụ án này từng gây xôn xao dư luận tại Bạc Liêu hơn một năm trước.

Ngày 15/12, tại Bạc Liêu, TAND cấp cao tại TPHCM xét xử phúc thẩm vụ án Giết người, Che dấu tội phạm, Không tố giác tội phạm, xảy ra trên địa bàn huyện Hòa Bình vào trung tuần tháng 10/2021. Vụ án liên quan đến 17 bị cáo. 

Hơn 4 tháng trước, TAND tỉnh Bạc Liêu đã xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Trần Vũ Linh (37 tuổi) án chung thân; Trịnh Thiện Tâm (23 tuổi) 18 năm tù; Trịnh Thanh Tuấn (41 tuổi) lĩnh 18 năm tù. Họ cùng nhận án về tội Giết người. Cùng tội này, 9 bị cáo khác nhận mức án từ 12-16 năm tù.

Các bị cáo bị tuyên tội Che giấu tội phạm, gồm Giang Trọng Hiếu chịu án 12 tháng tù treo; Lâm Tuấn Anh, Nguyễn Thanh Hiền, Dương Quốc Dương mỗi bị cáo 9 tháng tù, trong đó Hiền án treo.

Bị cáo Trần Thị Ngọc Yến 6 tháng tù treo về tội Không tố giác tội phạm.

Xử phúc thẩm vụ hàng chục thanh niên chém nhau chết người ở Bạc Liêu - 1

Bị cáo Trần Vũ Linh (đứng) và các bị cáo khác tại phiên tòa phúc thẩm (Ảnh: CTV).

Theo cáo trạng, Võ Minh Khoa là bạn chơi cùng nhóm với Huỳnh Phương Khởi (34 tuổi). Xuất phát từ mâu thuẫn giữa Tâm, Tuấn với Khoa, chiều một ngày tháng 10/2021, nhóm Tâm có Trần Vũ Linh và một số người khác chuẩn bị hung khí đánh nhóm của Khoa.

Gặp nhau, nhóm Linh dùng hung khí đuổi chém nhóm của Khoa. Trong đó, Linh và Tâm cầm hung khí chém nhiều nhát vào Khởi.

Tuấn và một số người trong nhóm cầm vũ khí hỗ trợ Linh rượt đánh, chém những người còn lại trong nhóm của Khoa. Vụ đánh nhau làm cho Khởi tử vong. Sau khi gây án, Linh được một số người đưa đi trốn.

Trong khi đó, bạn gái của Linh là Trần Thị Ngọc Yến có mặt tại hiện trường, biết rõ hành vi nhóm của Linh chém Khởi dẫn đến tử vong, nhưng không tố giác.

Sau phiên tòa sơ thẩm, gia đình nạn nhân Khởi có đơn kháng cáo đề nghị tăng hình phạt cho các bị cáo tội giết người. Các bị cáo có mức án tù giam có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

HĐXX cấp phúc thẩm nhận định, bản án cấp sơ thẩm đã xác định đúng tính chất, hành vi phạm tội, xem xét đầy đủ các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của các bị cáo.

Việc xét xử, tuyên án là đúng người, đúng tội nên không có căn cứ để xem xét tăng nặng hình phạt hơn nữa cho các bị cáo, cũng như không giảm nhẹ hình phạt theo kháng cáo.

HĐXX phúc thẩm tuyên giữ nguyên hình phạt với 11 bị cáo như án sơ thẩm về tội Giết người. Riêng bị cáo Tâm giảm từ 18 năm xuống còn 17 năm tù vì sau phiên tòa sơ thẩm đã khắc phục toàn bộ hậu quả.

Đối với các bị cáo Lâm Tuấn Anh và Dương Quốc Dương được chuyển từ 9 tháng tù giam sang 9 tháng tù treo về tội Che giấu tội phạm.