1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Kiên Giang:

Vụ 70 giang hồ bảo kê đất ở Phú Quốc: Đề nghị 1 án tử hình, 3 chung thân

Nhật Linh Đan Bảo Trân

(Dân trí) - Theo VKS hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội. Các bị cáo đã thực hiện một cách ngang nhiên, bấp chấp kỷ cương pháp luật, cùng thời điểm thực hiện liên tục nhiều tội danh khác nhau.

Ngày 26/1, phiên xét xử 70 giang hồ hỗn chiến trong vụ bảo kê đất ở Phú Quốc xảy ra ngày 27/10/2022, khiến 2 người chết, 6 người bị thương xảy ra tại Phú Quốc (Kiên Giang) bước sang ngày làm việc thứ 5.

Đại diện VKS đã trình bày quan điểm luận tội và đề nghị mức án dành cho các bị cáo.

Hành vi giết người của các bị cáo đặc biệt nghiêm trọng

Cơ quan tố tụng cáo buộc, năm 2022, Nguyễn Văn Thái (tức Thái "Bus", ngụ TP Phú Quốc) được Phạm Anh Hiếu (chuyên làm dịch vụ để được cấp giấy tờ đất ở Phú Quốc) "nhờ" bảo kê để đo vị trí mảnh đất 2,2ha đang tranh chấp tại khu vực ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương, TP Phú Quốc.

Vụ 70 giang hồ bảo kê đất ở Phú Quốc: Đề nghị 1 án tử hình, 3 chung thân - 1

Các bị cáo cùng nghe đại diện VKS luận tội tại phiên xét xử ngày 26/1 (Ảnh: Bảo Trân)

Sau khi "chốt kèo làm đất 4 tỷ đồng", sáng 27/10/2022, Thái "Bus" cùng nhóm "anh em xã hội" huy động hơn 50 giang hồ đi trên nhiều ô tô, mang theo dao, mã tấu, 3 khẩu súng đến khu đất tranh chấp đã đụng độ nhóm của Khúc Văn Đoài (người có máu mặt ở địa phương) cùng khoảng 20 đàn em.

Hai nhóm giang hồ xảy ra cự cãi, xô xát nhau. Lúc này, Đoàn Thiên Long (36 tuổi, nhóm của Thái "Bus") cầm súng hoa cải bắn nhiều phát về nhóm đối phương khiến 8 người thương vong.

Theo VKS, cơ quan CSĐT đã đánh giá, xét thấy đủ cơ sở xác định Nguyễn Văn Thái, Phạm Anh Hiếu, Nguyễn Quốc Vinh, Bùi Đức Ngọc, Đoàn Thiên Long, Nguyễn Văn Quá, Bùi Minh Trung, Võ Văn Lương, Huỳnh Văn Hận giữ vai trò chủ mưu cầm đầu; các bị cáo khác giữ vai trò đồng phạm tiếp sức.

"Cáo trạng truy tố các bị cáo có đủ cơ sở pháp lý, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật", đại diện VKS khẳng định.

Vụ 70 giang hồ bảo kê đất ở Phú Quốc: Đề nghị 1 án tử hình, 3 chung thân - 2

Đại diện VKS trình bày quan điểm luận tội tại phiên tòa (Ảnh: Bảo Trân).

Theo VKS, không ai có quyền được tụ tập băng nhóm như các bị cáo, sử dụng hung khí nguy hiểm như súng, dao tự chế,… để thanh toán nhau một cách quyết liệt, manh động, liều lĩnh, táo bạo.

Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội. Các bị cáo đã thực hiện một cách ngang nhiên, bấp chấp kỷ cương pháp luật, cùng thời điểm thực hiện liên tục nhiều tội danh khác nhau. Hành vi của các bị cáo không những trực tiếp, gián tiếp xâm hại sức khỏe người khác trái pháp luật, còn gây hoang mang lo lắng đối với mọi người.

"Hành vi giết người của các bị cáo mang tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Do đó, cần được pháp luật nghiêm trị tương xứng với tính chất, mức độ, hậu quả đã gây ra", đại diện VKS nhấn mạnh.

VKS: Đề nghị 1 án tử hình, 3 án chung thân

Đại diện VKS đã đề nghị các mức án dành cho 70 bị cáo. Với nhóm bị cáo phạm tội Giết người:

Bị cáo Đoàn Thiên Long (33 tuổi, người trực tiếp dùng súng hoa cải bắn khiến 8 người thương vong) tử hình về tội Giết người và 12-14 năm tù về tội Tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; tổng hợp 2 tội là tử hình.

Vụ 70 giang hồ bảo kê đất ở Phú Quốc: Đề nghị 1 án tử hình, 3 chung thân - 3

Bị cáo Đoàn Thiên Long bị đề nghị án tử hình (Ảnh: Bảo Trân).

Bị cáo Nguyễn Văn Thái (tức Thái "Bus", 36 tuổi, một trong những người cầm đầu nhóm giang hồ) chung thân.

Bùi Đức Ngọc (32 tuổi) bị đề nghị chung thân về tội Giết người, 10-11 năm tù về tội Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; tổng hợp 2 tội là chung thân. Cùng tội danh này, VKS cũng đề nghị bị cáo Phạm Anh Hiếu (34 tuổi) án chung thân

Bị cáo Nguyễn Quốc Vinh (42 tuổi) từ 17-18 năm tù

Bị cáo Nguyễn Văn Quá (27 tuổi) từ 16-18 năm tù về tội Giết người và 2-3 năm tù về tội Tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; tổng hợp 2 tội từ 18-21 năm tù.

Bị cáo Bùi Minh Trung (tức Trung "Cà Mau, 48 tuổi, một đàn anh có tiếng ở Phú Quốc) từ 18-20 năm tù.

Bị cáo Võ Văn Lương (37 tuổi) 18-20 năm tù.

Bị cáo Huỳnh Văn Hận (33 tuổi) 16-17 năm tù về tội Giết người và 2-3 năm tù về tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; tổng hợp 2 tội 18-20 năm tù.

14 bị cáo từ 14 đến 15 năm tù; 3 bị cáo từ 13 đến 14 năm tù; 3 bị cáo từ 15 đến 16 năm tù; 5 bị cáo từ 12 đến 13; 1 bị cáo từ 7 đến 8 năm tù; 11 bị cáo từ 5 đến 6 năm tù; 3 bị cáo từ 3 đến 4 năm tù; 2 bị cáo từ 2 đến 3 năm tù.

Nhóm 13 bị cáo phạm tội Gây rối trật tự công cộng: VKS đề nghị 2 bị cáo 2-3 năm tù nhưng cho hưởng án treo; 5 bị cáo 2,6-3 năm tù; 3 bị cáo 2-2,6 tháng tù; 1 bị cáo từ 3 đến 4 năm tù; 1 bị cáo từ 3 đến 3,6 năm tù; 1 bị cáo từ 3,6 đến 4 năm tù.

Với 6 bị cáo phạm tội Che giấu tội phạm: VKS đề nghị 2 bị cáo thời hạn tù bằng thời hạn tạm giam; 2 bị cáo 18-24 tháng; 2 bị cáo 6 tháng tù treo.

Về tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, VKS đề nghị 1 bị cáo 1 năm tù treo.