Xét xử Nguyễn Thị Thanh Nhàn: "Trốn cũng không thể trốn được"
(Dân trí) - Việc đưa Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch AIC ra xét xử kể cả đã bỏ trốn là kịp thời, thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật với tinh thần "trốn cũng không thể trốn được", theo VKS nhân dân TP Hà Nội.
Nguyễn Thị Thanh Nhàn là người có vai trò chủ mưu
Sau 2 ngày xét hỏi và tranh luận, phiên tòa xét xử 13 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT) và các đơn vị liên quan bước vào thời gian nghị án.
Trước đó, đại diện Viện kiểm sát (VKS) nhân dân TP Hà Nội đã công bố bản luận tội, đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch Công ty CP tiến bộ quốc tế AIC mức án 10-11 năm tù về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.
Bào chữa cho Chủ tịch AIC, luật sư cho rằng, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đang vắng mặt nên đề nghị HĐXX tách hành vi, tạm đình chỉ xét xử đối với bị cáo này, chờ kết quả truy nã theo quy định pháp luật...
Đối đáp lại quan điểm bào chữa trên, đại diện Viện kiểm sát phân tích, trong vụ án này, 4 người bị truy nã đều không có mặt tại nơi cư trú, nơi làm việc và không thực hiện yêu cầu triệu tập, thư kêu gọi của các cơ quan tiến hành tố tụng dù đã thông báo cho thân nhân và đăng tin trên phương tiện thông tin đại chúng.

Các bị cáo tại phiên tòa (Ảnh: Phùng Anh).
Vì vậy, việc bị cáo đã xuất cảnh ra nước ngoài từ trước đó hay chưa có thông tin xuất cảnh đều thuộc trường hợp bỏ trốn và bị truy nã theo quy định.
Đại diện VKS cho biết, kết quả điều tra xác định, Nguyễn Thị Thanh Nhàn là người có vai trò chủ mưu, tổ chức thực hiện tội phạm; thực hiện hành vi phạm tội có liên quan đến các bị cáo khác, nên cơ quan điều tra không ra quyết định tạm đình chỉ điều tra mà vẫn đề nghị truy tố vắng mặt các bị can bỏ trốn.
Bên cạnh đó, Viện kiểm sát nhân dân tối cao không ra quyết định tạm đình chỉ mà quyết định truy tố vắng mặt các bị can bỏ trốn là hoàn toàn đúng quy định, phù hợp với tính chất, đặc điểm của vụ án này; đồng thời cũng để giải quyết toàn diện, triệt để.
Cơ quan tố tụng cho rằng, việc luật sư đề nghị tạm đình chỉ vụ án đối với người bỏ trốn là không đảm bảo quy định của pháp luật và thực tế giải quyết vụ án.
"Có quan điểm cho rằng bị cáo không còn tồn tại (chết) là không có căn cứ; trường hợp nếu có đủ căn cứ xác định bị cáo chết thì bộ luật tố tụng hình sự vẫn có quy định về trình tự, thủ tục để giải quyết" đại diện VKS đối đáp.
Lời hối hận muộn màng
Trước đó, khi công bố bản luận tội, Viện kiểm sát đánh giá, hành vi phạm tội của các bị cáo đã xâm hại đến hoạt động quản lý kinh tế của Nhà nước, cụ thể là công tác quản lý hoạt động đấu thầu.
Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã chỉ đạo trực tiếp các bị cáo dưới sự quản lý, ảnh hưởng của mình và lôi kéo các bị cáo bên chủ đầu tư thực hiện hành vi phạm tội nên có vai trò chủ mưu, cầm đầu, chịu trách nhiệm chính về các sai phạm của công ty AIC.
Theo VKS, các bị cáo trong vụ án đều là những người có trình độ, nhận thức, có người giữ chức vụ lãnh đạo,... nên có đầy đủ năng lực để nhận thức được hành vi nào là trái quy định của pháp luật.

Bị cáo Nguyễn Trọng Đường trả lời thẩm vấn (Ảnh: Phùng Anh).
Trong số 13 bị cáo bị điều tra, truy tố, xét xử trong vụ án, Nguyễn Thị Thanh Nhàn trước khi bị khởi tố đã xuất cảnh khỏi Việt Nam nhằm trốn tránh trách nhiệm cá nhân, gây khó khăn cho việc giải quyết toàn diện vụ án.
Cơ quan điều tra đã ra lệnh truy nã, đồng thời các cơ quan tố tụng đã phát thư kêu gọi ra đầu thú để hưởng lượng khoan hồng của pháp luật nhưng không có kết quả.
Song với những tài liệu, chứng cứ thu thập được có đủ chứng cứ xác định hành vi của Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã phạm tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.
"Việc đưa bị cáo Nhàn ra xét xử kể cả đã bỏ trốn là kịp thời, cần thiết, đảm bảo đúng trình tự của pháp luật, thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật để giải quyết toàn diện vụ án với tinh thần "trốn cũng không thể trốn được"", VKS nêu rõ.
Trước khi HĐXX nghị án, các bị cáo được nói lời sau cùng.
Đứng trước bục khai báo, bị cáo Nguyễn Trọng Đường (cựu Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính, Bộ Thông tin và truyền thông (Bộ TT&TT), cựu Giám đốc Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam) gửi lời xin lỗi Đảng, Nhà nước về những sai phạm của bản thân.
Bị cáo kính mong HĐXX và các cơ quan chức năng khi lượng hình xem xét hoàn cảnh, nguyên nhân dẫn đến sai phạm của các bị cáo công tác tại VNCERT.
Mặc dù dự án đã có những thiệt hại nhưng các cán bộ tại VNCERT đã nỗ lực để tiết kiệm ngân sách Nhà nước đầu tư cho dự án và qua đó cũng góp phần hạn chế thiệt hại mà vụ án gây ra.
"Bị cáo cũng kính xin HĐXX xem xét đến kết quả của dự án đối với việc bảo vệ hệ thống Chính phủ điện tử Quốc gia cũng như hệ thống bảo đảm an toàn thông tin mạng cho các Bộ, ngành, địa phương trên toàn quốc", bị cáo Đường trình bày và kính mong HĐXX tuyên phạt mức án nhẹ nhất để có thể sớm trở về với gia đình, xã hội.
Các bị cáo còn lại khi nói lời sau cùng đều trình bày hoàn cảnh phạm tội và mong HĐXX tuyên mức án thấp nhất để sớm có cơ hội làm lại cuộc đời.
HĐXX nghỉ nghị án và sẽ tuyên án vào 14h ngày 21/3.