1. Dòng sự kiện:
  2. Tài xế Lexus đánh shipper

Cựu vụ phó khai dùng 1 tỷ đồng của AIC chia tiền thưởng Tết cho cấp dưới

Nguyễn Hải

(Dân trí) - Tại tòa, bị cáo Nguyễn Trọng Đường, cựu Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính, Bộ TT&TT, khai sau khi nhận 1 tỷ đồng của AIC, dịp Tết 2019 Đường đã chia cho cấp dưới, còn bản thân nhận 200 triệu đồng.

"Dù bất cứ lý do gì, nhận tiền của AIC là sai"

Sáng 17/3, Tòa án nhân dân TP Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch Công ty CP tiến bộ quốc tế AIC, trong vụ án thứ 5 về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT) và các đơn vị liên quan. Bị cáo Nhàn vẫn đang bỏ trốn.

Trong vụ án trên, 12 bị cáo khác bị đưa ra xét xử sơ thẩm về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. 

Là người đầu tiên trả lời thẩm vấn của Hội đồng xét xử (HĐXX), bị cáo Nguyễn Trọng Đường - cựu Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính, Bộ Thông tin và truyền thông (Bộ TT&TT), cựu Giám đốc Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam - thừa nhận các hành vi vi phạm như cáo trạng đã quy kết. 

Bị cáo Đường khai, năm 2016, VNCERT được Bộ TT&TT giao cho lập và trình Bộ phê duyệt dự án "mua sắm trang thiết bị và thuê dịch vụ kỹ thuật nhằm theo dõi, phân tích sự cố, tấn công an toàn thông tin mạng trên một số kênh kết nối Internet quốc tế". 

Sau khi nhận được quyết định triển khai dự án, Đường phổ biến đến cấp dưới về chỉ đạo của lãnh đạo Bộ TT&TT; thành lập tổ công tác để nghiên cứu khả thi của dự án để trình lên Bộ TT&TT phê duyệt. 

Cựu vụ phó khai dùng 1 tỷ đồng của AIC chia tiền thưởng Tết cho cấp dưới - 1

Bị cáo Nguyễn Trọng Đường tại phiên tòa (Ảnh: Phùng Anh).

Đến đầu năm 2017, VNCERT có quyết định phê duyệt kết quả chỉ định Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Khang Phát (Công ty Khang Phát) là đơn vị tư vấn khảo sát, tư vấn lập dự án. 

Qua tìm hiểu, Đường biết Công ty Khang Phát là đơn vị chuyên tư vấn khảo sát cho Công ty CP tiến bộ quốc tế AIC. 

"Trước khi có quyết định giao cho VNCERT xây dựng dự án đã có buổi họp do Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn (đang thụ án trong vụ Mobifone) chủ trì, giới thiệu Công ty AIC. Tại cuộc họp, Công ty AIC giới thiệu dự án có giá 300 tỷ đồng. 

Tại cuộc họp, lãnh đạo bộ có chỉ đạo AIC là đối tác của Bộ TT&TT, các đơn vị phải hợp tác với AIC và xem xét hệ thống AIC để mua", bị cáo Đường khai. 

Sau đó, ông Đường và cấp dưới xét thấy hệ thống của AIC giá cao, không tương thích với hệ thống đang có của VNCERT nên từ chối không mua. Thay vào đó, bị cáo chỉ đạo cấp dưới nâng cấp hệ thống của VNCERT để cho có chức năng tương đương với hệ thống của AIC.

Thời điểm này, Nguyễn Trọng Đường cam đoan với ông Trương Minh Tuấn nếu đầu tư nâng cấp hệ thống của VNCERT chi phí chỉ khoảng 100 tỷ đồng. 

Đường sau đó đã chỉ đạo với tổ công tác về việc nâng cấp hệ thống của VNCERT không được vượt quá mức 100 tỷ đồng.

Dự án được phân chia thành 12 gói thầu. Trong đó, gói thầu số 8 là đầu tư mua sắm hệ thống thiết bị, phần mềm, theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, phương thức một giai đoạn 2 túi hồ sơ.

Sau đó, Công ty CP tiến bộ quốc tế AIC trúng thầu gói thầu số 8 với tổng số tiền hơn 80 tỷ đồng. Sau khi ký hợp đồng VNCERT đã thanh toán cho AIC 100% hợp đồng.

Khi dự án kết thúc, vào Tết Nguyên đán năm 2019, ông Nguyễn Hồng Sơn, Phó Tổng giám đốc của Công ty AIC đã đến trung tâm VNCERT chúc Tết và gửi gói quà bên trong có 1 tỷ đồng.

"Bị cáo có gọi điện cho anh Sơn đến lấy tiền về nhưng anh này bảo đây là tiền cảm ơn trung tâm đã bảo vệ an toàn thông tin cho AIC trong 2 năm", Đường trình bày.

Số tiền 1 tỷ đồng này sau đó được dùng vào các hoạt động của trung tâm VNCERT và chia tiền thưởng Tết năm 2019. Trong đó, ông Đường nhận 200 triệu đồng, còn lại chia cho cấp dưới,

"Bị cáo hiểu vì bất cứ lý do gì việc nhận tiền của AIC là sai", cựu Giám đốc Trung tâm VNCERT nói.

Cựu vụ phó khai dùng 1 tỷ đồng của AIC chia tiền thưởng Tết cho cấp dưới - 2

Các bị cáo tại phiên tòa (Ảnh: Phùng Anh).

Tiếp tục điều tra, xác minh khi bắt được Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Đối với việc đưa Công ty Khang Phát vào tư vấn dự án và chỉ định thầu đối với công ty này, Đường thừa nhận việc làm này là sai.

Theo cáo trạng, năm 2024, Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự Bộ TT&TT xác định giá trang thiết bị, phần mềm thuộc gói thầu số 8 của trung tâm VNCERT gây thiệt hại hơn 17 tỷ đồng.

Tại phiên tòa sáng 17/3, ông Trương Minh Tuấn không ra tòa, nhưng tại giai đoạn điều tra cũng có lời khai thể hiện quen biết Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Tuy vậy, ông Tuấn khẳng định không chỉ đạo Nguyễn Trọng Đường phối hợp với Vụ Kế hoạch Tài chính tạo điều kiện cho Công ty AIC tham gia xây dựng dự án, đấu thầu rồi trúng thầu tại VNCERT.

Cơ quan điều tra cho rằng, dù Nguyễn Trọng Đường có lời khai về việc "hiểu ý" ông Trương Minh Tuấn chỉ đạo VNCERT cho Công ty AIC trúng thầu Dự án, nhưng không có tài liệu nào khác chứng minh. Do vậy, chưa đủ căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự với ông Tuấn trong vụ án này.

Vụ án cũng có dấu hiệu vi phạm về phân bổ vốn cho dự án. Việc này xảy ra trong giai đoạn phê duyệt dự án, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và đấu thầu.

Tuy nhiên, đối tượng chính chỉ đạo triển khai trong giai đoạn làm thất thoát tài sản là Nguyễn Thị Thanh Nhàn vẫn đang bỏ trốn. Do vậy, cơ quan điều tra chưa thể làm rõ được có hay không hành vi "tiêu cực, chi phối" Bộ TT&TT trong việc đề xuất xin vốn.

Khi bắt được Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục xác minh, làm rõ việc này.