1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Xét xử "đại án" Alibaba: Nhiều bị hại có ý kiến trái chiều

Xuân Duy

(Dân trí) - Có mặt tại tòa, phần lớn các bị hại mong muốn nhận lại đủ số tiền đã đầu tư vào Công ty CP địa ốc Alibaba; một số người khác đòi thêm 30% tiền lãi...

Ngày 12/12, phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Thái Luyện (36 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty CP địa ốc Alibaba) cùng 22 đồng phạm về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền, chuyển sang phần thẩm vấn các bị hại. 

Các bị hại tham dự theo thông báo về thời gian tham gia phiên tòa và sẽ được thẩm vấn từ ngày 12 - 18/12. Theo ghi nhận, nhiều bị hại tới tòa, xuất trình giấy tờ liên quan, được sắp xếp chỗ ngồi ở sân tòa.

Xét xử đại án Alibaba: Nhiều bị hại có ý kiến trái chiều - 1

Bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Ảnh: Hữu Khoa).

Theo cáo buộc, Luyện thành lập 22 công ty trực thuộc Công ty CP địa ốc Alibaba, giao những người thân tín đứng tên. Các công ty mua số lượng lớn đất nông nghiệp ở Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận; tự vẽ ra 58 dự án "ma", quảng bá là dự án khu dân cư để bán cho khách hàng.

Từ đó, Luyện cùng đồng phạm đã lừa đảo chiếm đoạt gần 2.400 tỷ đồng của 4.560 khách hàng. Số lượng bị hại xét hỏi trong hai ngày (12 - 13/12) dự kiến hơn 1.000 người nhưng có mặt tại tòa khoảng 400 người.

Xét xử đại án Alibaba: Nhiều bị hại có ý kiến trái chiều - 2

Một số bị hại tại tòa (Ảnh: Hữu Khoa).

Bà Thái Thị H. (ngụ TP Thủ Đức) cho biết đã đầu tư vào Công ty CP địa ốc Alibaba hơn 8 dự án với tổng số tiền gần 1 tỷ đồng (tích góp nhiều năm, mượn gia đình, bạn bè) và mong muốn nhận lại đủ số tiền đầu tư.

Tương tự, bà Nguyễn Thị T. (ngụ TP Thủ Đức) xác nhận đã đầu tư vào Công ty CP địa ốc Alibaba hơn 800 triệu đồng cho 6 dự án. Bị hại nói được giới thiệu đầu tư sẽ nhanh chóng sinh lời. Tin lời, bà T. mang toàn bộ số tiền tích góp của gia đình "đổ vào các dự án ma". Sau khi bị lừa, cuộc sống gia đình trở nên khó khăn, mong muốn sớm nhận lại tài sản.

Bà Đoàn Tố N. (74 tuổi) trình bày đã mua 2 dự án của Nguyễn Thái Luyện (Alibaba Phước Bình Central Park và Bàu Cạn Riverside) với tổng cộng 580 triệu đồng. "Tôi yêu cầu được nhận lại tiền góp cùng tiền lãi 3 năm. Bởi công ty không được cấp sổ, công ty hứa sẽ trả lãi 30%", bà N. nói.

Một số bị hại cho rằng Công ty CP địa ốc Alibaba có đất và xin được nhận đất chứ không nhận tiền. Cụ thể, ông Phan Thành T. khẳng định: "Đất nông nghiệp tôi cũng nhận, tôi chỉ nhận đất".

Xét xử đại án Alibaba: Nhiều bị hại có ý kiến trái chiều - 3

Nhiều bị hại xin giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo (Ảnh: X.D.).

Bên cạnh việc các bị hại xác nhận dự án "ma", muốn lấy lại tài sản, tại tòa, nhiều bị hại cũng xin xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Nguyễn Thái Luyện cùng đồng phạm; có bị hại còn cho rằng bị cáo Luyện không lừa đảo khách hàng. 

Bà Nguyễn Thu H. cho biết đầu tư vào Công ty CP địa ốc Alibaba 4,3 tỷ đồng cho 6 dự án và một số dự án khác trong quá trình trả góp. Theo bà H., Công ty CP địa ốc Alibaba "có kinh nghiệm để thực hiện các dự án" và "không lừa đảo"...

Ngày mai 13/12, phiên tòa tiếp tục thẩm vấn các bị hại.