1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Vụ thảm sát tại Yên Bái: “Tung” hơn 300 cán bộ, chiến sỹ phá án

(Dân trí) - Đại tá Phạm Ngọc Thắng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái cho biết, Công an tỉnh Yên Bái đã huy động tối đa lực lượng với trên 300 cán bộ, chiến sĩ để nhanh chóng tìm được đối tượng gây ra vụ thảm sát kinh hoàng tại thôn Cài, Lâm Giang, huyện Văn Yên (Yên Bái).

Những người dân tại thôn Cài, xã Lâm Giang, vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ thảm sát lần đầu tiên xảy ra chấn động nơi vùng cao này. Có mặt tại thôn Cài, PV Dân trí nhận thấy một không khí tang thương bao trùm khắp ngôi làng, nơi đâu cũng có từng nhóm người bàn tán trong nỗi sợ hãi, xót xa.

Cô Lý Thị Sinh, hàng xóm của gia đình nạn nhân cho biết: Chưa bao giờ chúng tôi chứng kiến một sự việc kinh hãi đến như vậy. Tối hôm qua, gia đình chúng tôi không ai dám chợp mắt mặc dù khóa chặt hết cửa. Sự việc kinh hoàng này đã ám ảnh đối với người dân chúng tôi, hơn nữa hung thủ lại rất manh động nên cũng không biết đối tượng sẽ hành động gì tiếp theo nữa.

resized-11872868-848802201854790-739332529-n-1-b164e

Ông Phàn Văn Chung thất thần trước nỗi mất cùng lúc con gái, con rể và cháu.

Trong căn nhà đầy tang tóc, có phần lụp xụp, tạm bợ, ông Phàn Văn Chung (SN 1974), bố đẻ của nạn nhân Phàn Thị Hoa cho biết: Con trai tôi về đây xây dựng gia đình đã được hơn 2 năm nay. Trong làng nó chưa bao giờ xảy ra va chạm, xích mích với ai mà suốt ngày làm lụng trên nương, ai ngờ lại có kẻ ra tay tàn ác với gia đình chúng tôi như vậy.

Gia đình chúng tôi vừa cho một miếng đất để xây nhà sang bên cạnh, dự định trong năm nay sẽ xây cất một ngôi nhà khác khang trang hơn. Trong nhà có 8 nhân khẩu, giờ đây đã chết đi 4 người rồi, chúng tôi chẳng biết sống ra sao nữa.

resized-11872907-848802188521458-918745081-n-1-7a1ae
Em gái nạn nhân Phàn Thị Hoa.

Đúng 16h45, tại Trường mầm non Đội 16, thôn Cài, UBND tỉnh Yên Bái đã tổ chức cuộc họp báo về vụ thảm sát khiến 4 người chết gây rúng động tại Yên Bái. Chủ trì buổi họp báo có: bà Phạm Thị Thanh Trà, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái; Đại tá Phạm Ngọc Thắng, Phó giám đốc Công an tỉnh Yên Bái - Thủ trưởng cơ quan CSĐT; ông Lưu Văn Đoàn, Chủ tịch UBND huyện Văn Yên và ông Vũ Mạnh Hải, Chủ tịch UBND xã Lâm Giang, Văn Yên.

Thông tin ban đầu về vụ án, Đại tá Phạm Ngọc Thắng cho biết: Tối qua (13/8), Công an tỉnh Yên Bái nhận được báo cáo về việc phát hiện có một cháu nhỏ và một cô gái bị sát hại tại khu vực lán phát nương của bà con tại xã Lâm Giang, bố mẹ của cháu nhỏ chưa tìm thấy. Ngay trong đêm, Công an tỉnh Yên Bái đã lập tức tăng cường lực lượng gồm phòng PC65, Phòng CS Hình sự xuống địa phương, đồng thời phong tỏa địa bàn và khu vực lân cận nhằm phát hiện và bắt giữ, hạn chế việc đối tượng bỏ trốn.

11857591-848804735187870-1860693844-n-9c91d
Bà Phạm Thị Thanh Trà, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái chủ trì cuộc họp báo chiều nay.

Trong sáng nay, Giám đốc Công an tỉnh đã trực tiếp tới kiểm tra, nắm bắt tình hình và chỉ đạo các lực lượng tập trung khám nghiệm hiện trường, thu thập thông tin ban đầu vụ án, tăng cường các lực lượng phối hợp các huyện xung quanh và tỉnh Lào Cai.

Theo Đại tá Phạm Ngọc Thắng, hiện trường là chiếc lán tạm của gia đình anh Trần Văn Long, tiếp cận hiện trường phát hiện có thi thể cháu Phàn Văn Tuyền (2 tuổi) và Phàn Thị Hà (SN 2000) phía trong nhà. Mở rộng tìm kiếm các khu vực xung quanh, lực lượng chức năng phát hiện tiếp 2 thi thể của anh Trần Văn Long (SN 1983) và vợ là Phàn Thị Hoa (SN 1995)

Các nạn nhân bị hại trong vụ án đều bị giết bằng hung khí sắc và tập trung vào phần đầu và phần cổ, thể hiện tính hung ác, man rợ của đối tượng gây ra vụ việc.

Quá trình xác minh bước đầu, cơ quan công an xác định đối tượng nổi lên khả nghi hung thủ trong vụ án là Đặng Văn Hùng (SN 1989), trú tại Đội 16, thôn Cài.

resized-11846481-848802121854798-820998247-n-5c507
Đại tá Phạm Ngọc Thắng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái tại buổi họp báo.

Quá trình thu thập thông tin bước đầu cho thấy, giữa nghi can và nạn nhân có quan hệ anh em, họ hàng, hai bên cũng có mâu thuẫn về việc tranh chấp nguồn nước.

Liên quan đến việc truy tìm nghi can, Đại tá Thắng cho biết: “Đến nay, lực lượng Công an đã huy động khoảng trên 300 cán bộ chiến sĩ để truy tìm đối tượng nghi can trong vụ việc.”

Trước câu hỏi của PV các cơ quan thông tấn, báo chí về việc có hay không nghi can Hùng trước khi bỏ trốn có đem theo súng và có người yêu là Nguyễn Thị Hương (SN 1979) đi cùng, Đại tá Thắng cho hay, đây chỉ là những thông tin ban đầu được cung cấp, cơ quan chức năng cũng đã tiếp nhận những thông tin đó và tiến hành thẩm tra, xác minh mới có kết luận. Cơ quan chức năng cũng xuống cử lực lượng xuống gia đình cô Hương để xác minh nhưng không thấy người này ở nhà.

resized-11880966-848802171854793-713254839-n-b346f
Gia đình nơi anh Long, chị Hoa sinh sống cùng gia đình.

“Về nghi can Hùng, chúng tôi mới chỉ có được thông tin qua phản ánh của nhân dân và công an cơ sở, bước đầu có thể xác định đây là đối tượng ngỗ nghịch ở đại phương, từng có thời gian đi làm ăn ở Lào Cai và địa phương khác.”

Đại tá Thắng cho biết, đến chiều nay, các lực lượng mới hoàn tất quá trình khám nghiệm hiện trường, đang rời hiện trường. Sau đó, chúng tôi mới họp bàn và đánh giá về vụ việc, hung khí gây án của đối tượng, từ đó mới có kết luận để khởi tố vụ án.

Tại buổi họp báo, bà Phạm Thị Thanh Trà, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái phát biểu: Lãnh đạo tỉnh Yên Bái xác định đây là một thảm án đặc biệt nghiêm trọng, gây ra tâm lí hoang mang, nhất là tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Do đó, lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan điều tra và cơ quan chức năng liên quan thực hiện các nhiệm vụ: Tập trung chỉ đạo Công an tỉnh phối hợp với lực lượng Công an các tỉnh lân cận tích cực phong tỏa, truy bắt thủ phạm và coi đây là nhiệm vụ số một; Chỉ đạo UBND huyện Văn Yên khẩn trương có mặt để tiến hành thực hiện công tác tư tưởng, trấn an nhân dân nhằm tránh lo lắng, gây hoang mang; Chỉ đạo các cơ quan ban ngành kịp thời động viên, chia sẻ đối với gia đình người bị nạn.

Ngay sau khi nhận được thông tin, sáng nay Thường trực Tỉnh ủy đã tổ chức họp khẩn cấp để thống nhất chỉ đạo về vụ việc và phân công cụ thể cho công an tỉnh và một số cơ quan triển khai nhiệm vụ. Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh đã trực tiếp cùng đoàn công tác gồm Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch UBMTTQ VN tỉnh, Hội Chữ thập đỏ có mặt tại địa bàn kịp thời thăm hỏi, động viên và hỗ trợ mỗi người mất là 11,5 triệu đồng.

“Đây là vụ thảm án nghiêm trọng, chưa từng có ở Yên Bái, chúng tôi đã kịp thời chỉ đạo UBND xã phối hợp với gia đình thật tốt để mai táng theo phong tục, tránh gây hoang mang cho dư luận. Đồng thời, hôm nay Thiếu tướng Hồ Sĩ Tiến, Phó Thủ trưởng cơ quan điều tra Bộ Công an đã chỉ đạo và tăng cường lực lượng với Công an Yên Bái để phối hợp điều tra, phá án. Trong chiều nay, Thứ trưởng thường trực Đặng Văn Hiếu đã làm việc tại Yên Bái và tập trung chỉ đạo cho vụ án. Chúng tôi cũng hứa sẽ huy động tối đa lực lượng, dù khó khăn đến mấy cũng sẽ sớm tìm ra được hung thủ trong vụ án.

Dưới đây là một số hình ảnh PV Dân trí ghi nhận tại hiện trường vụ thảm án khiến 4 người trong một gia đình tử vong.

resized-dsc-0473-4c28c
resized-dsc-0477-513af
resized-dsc-0469-caef9
resized-dsc-0466-6f69b
resized-dsc-0464-fcb9d
resized-dsc-0467-c041d

Quốc Đô – Xuân Thái

Vụ thảm sát tại Yên Bái: “Tung” hơn 300 cán bộ, chiến sỹ phá án - 12