1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Vụ thảm sát tại Yên Bái: Tìm được 1 khẩu súng, thả người tình bị can về nhà

(Dân trí) - Đại tá Phạm Ngọc Thắng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái vừa cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy một khẩu súng mà bị can Đặng Văn Hùng mang theo sau khi gây án. Đồng thời, làm rõ người con gái bỏ trốn cùng không phải đồng phạm nên đã trả về địa phương.

Chiều nay (16/8), trao đổi với PV Dân trí, Đại tá Phạm Ngọc Thắng cho biết, sáng nay, lực lượng chức năng đã tìm thấy một khẩu súng kíp do Hùng bỏ lại gần hiện trường sau khi gây án. Về con dao gây án, do địa hình hiểm trở nên lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy mặc dù Hùng đã khai ra nơi cất giấu.

“Hiện chúng tôi vẫn đang tiếp tục tìm kiếm con dao được cho là hung khí gây án, khẩu súng còn lại và các vật chứng chứng minh hành vi phạm tội của đối tượng, đồng thời tiếp tục lấy lời khai để điều tra, làm rõ.

chiec-bat-lua-to-giac-nghi-pham-tham-sat-4-nguoi-1-bfeb0

Đối tượng Hùng cùng người tình thời điểm bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Liên quan đến thông tin con dao được Hùng mua cùng ngày gây án (12/8), Đại tá Thắng cho biết, đây là loại dao đi rừng, phát rẫy thường ngày của bà con. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ, chưa thể kết luận được đối tượng có mua con dao để làm hung khí từ trước hay không.

Theo Phó Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái, hiện tình trạng sức khỏe của nghi phạm Hùng vẫn đang bình thường, mặc dù có chút hoang mang nhưng vẫn ăn, ngủ tốt sau 2 ngày trốn chui lủi, nhịn đói trong rừng.

Theo lời khai ban đầu của Đặng Văn Hùng,khoảng 16h ngày 12/8, Hùng đi bộ từ nhà lên nương nhà anh Long. Khi đi, Hùng mang theo 1 dao quắm, 1 dao rựa (dao rựa để ở túi đeo bên người).

dsc-9589-72c0e
Đoàn công tác của Bộ Công an sau trực tiếp có mặt tại hiện trường.

Đến cách lán của anh Long chừng 500m, Hùng gặp vợ chồng anh Long. Hùng hỏi anh Long tại sao lại phát nương của Hùng. Anh Long cự cãi khiến Hùng nổi nóng, lao vào đánh anh Long.

Thấy chồng bị đánh, Hoa gọi điện về cho gia đình thông báo. Trong khi đó, anh Long bỏ chạy thì bị Hùng dùng dao quắm chém vào lưng, làm con dao bị gẫy. Không chịu dừng tay, Hùng tiếp tục đuổi chém anh Long đến khi anh này gục xuống.

Lúc này, chị Hoa sợ hãi hô lớn “sao lại chém chồng cháu?” thì Hùng cầm dao đuổi chém chị Hoa, khiến chị này tử vong tại chỗ. Hùng tiếp tục chạy đến lán của nhà anh Long. Thấy chị Hà và cháu Tuyền trong lán, Hùng dùng dao sát hại cả hai. Sau khi gây án, Hùng về lán nhà mình, lấy 2 khẩu súng, cùng Nguyễn Thị Hán bỏ trốn.

11855605-849042621830748-297171137-n-93ff3
Hiện trường vụ thảm sát khiến 4 người trong một gia đình tử vong.

Đối với “người tình” cùng Hùng là Nguyễn Thị Hán (tức Hương), Đại tá Thắng cho biết, cơ quan Công an đã làm rõ, Hán không liên quan gì đến vụ án này mà chỉ là người đi trốn cùng với nghi phạm. Sau khi gây án, Hùng đã khống chế Hán buộc phải đi trốn cùng.

“Hiện chúng tôi chỉ đang giữ đối tượng Hùng, còn Hán thì trả về địa phương sau khi làm rõ không có vai trò gì trong vụ thảm sát 4 người gây chấn động thời gian gần đây”.

Theo lời khai ban đầu của Hán, trong hơn ba ngày bỏ trốn, do không có gì ăn nên chỉ ăn cây chuối rừng và uống nước suối. Đến tối thì nằm ngủ ở khe núi nhưng do lo sợ nên cũng ngủ không được.

toan-canh-63-gio-truy-bat-hung-thu-trong-vu-tham-sat-o-yen-bai-09831
Hiện cơ quan chức năng tiếp tục tìm kiếm con dao hung khí trong vụ án.

Liên quan đến sự việc, chiều 16/8, trao đổi với PV Dân trí, Thiếu tướng Hồ Sĩ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an cho biết: Ngay từ đầu ban chuyên án nhận định đối tượng trong vụ án là người địa phương nên rất thông thuộc địa hình rừng núi. Do đó, lãnh đạo Bộ Công an, Tổng Cục cảnh sát, Cục nghiệp vụ, Công an tỉnh Yên Bái đã họp bàn cấp tốc, nhanh chóng tổ chức vây bắt hung thủ. Chúng tôi đến hiện trường sau 1 ngày xảy ra vụ án và xác định đối tượng giết người chưa thể rời được khỏi khu rừng núi này.

Theo đó, tất cả phương án bao vây đều được lên kế hoạch chặt chẽ, sang đến ngày thứ 3, đối tượng hết lương thực thực phẩm, bắt đầu đói và di chuyển sang bìa để tìm thức ăn. Lúc này người dân phát hiện và báo tin cho cơ quan công an bắt giữ.

“Từ những vụ thảm sát gần đây, có thể thấy các vụ việc đều xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân với nhau. Khi ra tay, đối tượng truy sát nạn nhân đến cùng những nạn nhân có mặt, các đối tượng hầu hết đều khai nhận gây án là để bịt đầu mối. Điều đáng nói, hung thủ gây án đều quen biết người bị hại nên khi đối tượng ra tay giết một người là giết luôn những nạn nhân còn lại nhằm tránh bị phát hiện.” Thiếu tướng cho biết.

Quốc Đô – Xuân Thái