Vụ lừa bán đất dự án sân bay Phú Quốc: Bắt thêm cặp vợ chồng
(Dân trí) - Liên quan vụ án lừa bán đất Sân bay quốc tế Phú Quốc, đến nay đã có 7 người bị bắt. Tổng số tiền họ lừa bị hại hơn 10 tỷ đồng.
Liên quan vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Sân bay quốc tế Phú Quốc, chiều 31/7, Công an tỉnh An Giang đã bắt tạm giam Nguyễn Quốc Sơn (50 tuổi) và vợ Nguyễn Thị Chăng (51 tuổi).
Cả 2 đều trú tại khu phố Suối Mây, Phú Quốc. Họ bị điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, Dân trí đã đưa tin, ngày 22/6, Công an tỉnh Kiên Giang (nay là Công an tỉnh An Giang) đã bắt giữ 5 người liên quan đến vụ án này, bao gồm: Nguyễn Quốc Diền (36 tuổi), Diệp Duy Hào (29 tuổi), Nguyễn Văn Diền (70 tuổi), Diệp Duy Dũng (49 tuổi) và Diệp Khánh Quang (25 tuổi).
Tất cả những người này đều ngụ tại Phú Quốc và bị khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong đó, Nguyễn Quốc Sơn là con ruột của Nguyễn Văn Diền.

Công an tỉnh An Giang tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam Sơn và Chăng (Ảnh: Công an cung cấp).
Qua quá trình điều tra mở rộng, Công an tỉnh An Giang phát hiện Sơn và vợ là Nguyễn Thị Chăng đã thực hiện hành vi lừa đảo bằng cách bán đất không thuộc sở hữu của mình để chiếm đoạt 2,6 tỷ đồng của ông N.V.S. (75 tuổi) và chiếm đoạt 4 tỷ đồng của ông P.T.Đ. (65 tuổi).
Ông S. bị lừa mua mảnh đất rộng hơn 37.000m2, còn ông Đ. bị lừa mua mảnh đất hơn 20.000m2. Cả hai thửa đất này đều nằm trong khu phố Suối Mây, Phú Quốc.
Năm 2010, UBND huyện Phú Quốc (cũ) đã hoàn tất việc bồi thường và hỗ trợ cho các cá nhân có liên quan đến dự án sân bay. Toàn bộ diện tích của hai thửa đất này đã được UBND tỉnh Kiên Giang (cũ) cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam để quản lý và sử dụng. Đất này sau đó đã được quy hoạch làm sân bay Phú Quốc và UBND TP Phú Quốc (nay là Đặc khu Phú Quốc) đã có phương án bồi thường cho các hộ dân bị ảnh hưởng.
Cơ quan điều tra xác định, Sơn và Chăng đã gian dối, biến đất của người khác thành đất của gia đình mình với lý do tự khai khẩn để bán cho ông S. và ông Đ., qua đó chiếm đoạt tổng cộng hơn 6,6 tỷ đồng.
Những người bị bắt trước đó: Hào đã lừa đảo, chiếm đoạt 500 triệu đồng; Diền, Diên chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng; Dũng và Nguyễn Thị Hồng chiếm đoạt hơn 2,16 tỷ đồng và Quang chiếm hơn 280 triệu đồng.