1. Dòng sự kiện:
  2. Xét xử vụ án FLC
  3. Đại án Cục Đăng kiểm Việt Nam
  4. Vụ án đầu độc người thân bằng xyanua

Vụ livestream bán hàng tiền tỷ ở Cà Mau: Hàng trăm triệu đồng chốt đơn ảo

Nhật Linh Đan

(Dân trí) - Chủ hộ kinh doanh livestream bán hàng lớn nhất Cà Mau "nổ" doanh thu, chốt đơn ảo nhiều tỷ đồng để nâng uy tín bán hàng. Sau khi ngành chức năng rà soát lại cho thấy lợi nhuận chỉ hơn 200 triệu đồng.

Liên quan đến vụ livestream bán số lượng hàng hóa có dấu hiệu vi phạm lớn nhất Cà Mau, ngày 18/8, một lãnh đạo Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau cho biết, UBND tỉnh này đã giao Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Cà Mau rà soát lại việc xử lý vi phạm đối với chủ hộ kinh doanh Nguyễn Mai Store. 

Vụ livestream bán hàng tiền tỷ ở Cà Mau: Hàng trăm triệu đồng chốt đơn ảo - 1

Ngành chức năng kiểm tra hàng hóa tại hộ kinh doanh (Ảnh: CTV).

Trước đó ngày 18/6, Đội QLTT số 6 (thuộc Cục QLTT tỉnh Cà Mau) kiểm tra hộ kinh doanh Nguyễn Mai Store (phường 8, TP Cà Mau) do bà N.T.M. làm chủ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hộ này có các dấu hiệu vi phạm kinh doanh hàng hóa nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ, giả mạo thương hiệu.

Số lượng hàng hóa bị phát hiện có hơn 19.470 sản phẩm gồm quần áo may sẵn, mỹ phẩm, túi xách các loại.

Ngày 19/7, Cục QLTT tỉnh Cà Mau có tờ trình đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh này xử phạt chủ hộ kinh doanh Nguyễn Mai Store số tiền hơn 140 triệu đồng, buộc tiêu hủy hàng hóa không rõ nguồn gốc, giả mạo nhãn hiệu, buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp hơn 3,7 tỷ đồng.

Hộ kinh doanh Nguyễn Mai Store buôn bán chủ yếu bằng hình thức livestream qua các tài khoản Facebook với hàng chục nghìn lượt thích, lượt theo dõi, bình luận. 

Theo báo cáo thẩm tra về việc xử lý vi phạm của Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau, bà N.T.M. (chủ hộ kinh doanh Nguyễn Mai Store) giải trình rằng, tổng số tiền thu nhập từ việc bán hàng hóa năm 2023 và 2024 là hơn 3,7 tỷ đồng. Tuy nhiên, đây chỉ là số liệu doanh thu ảo, khoe khoang trên mạng để nâng uy tín bán hàng cho người tiêu dùng.

Trong đó có hàng trăm triệu đồng là số liệu chốt đơn ảo, không phải số liệu gửi hàng đi, không phải doanh thu của hộ kinh doanh này.

Qua kiểm tra của cơ quan chức năng, tổng các chi phí phục vụ việc kinh doanh của Nguyễn Mai Store là hơn 2 tỷ đồng và lợi nhuận sau khi trừ các chi phí chỉ khoảng 258 triệu đồng.

Theo Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau, các tài liệu, chứng từ chứng minh việc kinh doanh mà bà M. cung cấp (sao chụp, không phải chứng từ gốc, tự in, không sao kê của ngân hàng,…) chưa xác định được có đảm bảo tính pháp lý theo quy định hay không.

Do đó, Sở Tư pháp đã đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh chưa ban hành quyết định xử phạt và chỉ đạo cơ quan chức năng rà soát lại các chứng từ, hành vi vi phạm để đảm bảo xử lý đúng theo pháp luật.