1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Vụ F0 lọt từ TPHCM về Hải Phòng: Khởi tố vụ án hình sự

An Nhiên

(Dân trí) - Cơ quan CSĐT Công an quận Lê Chân (TP Hải Phòng) vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người" liên quan đến vụ một F0 lọt từ TPHCM về Hải Phòng.

Vụ F0 lọt từ TPHCM về Hải Phòng: Khởi tố vụ án hình sự - 1

Phong tỏa nơi ở của F0.

Sáng 27/8, quận Lê Chân cho biết, Công an quận này đang tiếp tục thu thập, củng cố tài liệu chứng để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật đối với vụ việc trên.

Trước đó, ngày 23/8, Trung tâm Y tế quận Lê Chân phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hải Phòng (CDC) lấy mẫu xét nghiệm đối với cháu N.Đ.M. (SN 2013, phường Vĩnh Niệm, TP Hải Phòng) kết quả, dương tính với SARS-CoV2.

Sau đó, UBND quận Lê Chân và ngành y tế Hải Phòng đã thực hiện các biện pháp khẩn cấp phòng chống dịch, đưa đi cách ly, truy vết, phun khử khuẩn khu vực cháu M. sinh sống.

Theo kết quả điều tra dịch tễ và kết quả điều tra ban đầu từ cơ quan chức năng, đầu tháng 5/2021, cháu N.Đ.M. cùng bà nội là N.T.M. từ Hải Phòng vào nhà bác ruột là N.T.H. ở phường 2, quận Tân Bình, TPHCM. Do dịch Covid-19 bùng phát tại đây nên cháu M. không trở về Hải Phòng được.

Đến khoảng giữa tháng 8, thấy dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên chị N.T.T.H. (mẹ cháu M.) thông qua mạng xã hội đã tìm được một người tên Th. (không rõ lai lịch) để đưa cháu M. ra Hải Phòng.

Hai bên thỏa thuận, chị H. sẽ chịu trách nhiệm làm các thủ tục xét nghiệm cho cháu M. Về phía người đàn ông tên Th., nếu cháu M. có kết quả âm tính thì sẽ đưa cháu M. từ TPHCM ra Nghệ An vào ngày 21/8, với tiền công là 5 triệu đồng. Khi cháu M. ra đến Nghệ An chị H. sẽ đón về nhà.

Thỏa thuận xong, sáng 20/8, chị H. nhờ anh M.X.S. (SN 1973, ở Vũ Chí Thắng, Lê Chân) chở đi Hà Tĩnh với lý do đi mua thuốc chữa bệnh cho người nhà. Khi anh S. nhận lời, cả hai đã đến Bệnh viện Đa khoa quốc tế làm xét nghiệm Covid-19.

Sáng ngày 21/8, về đến Hải Phòng, mẹ con chị H. thuê phòng nghỉ ở một khách sạn. Ngày 22/8, những người này đi làm xét nghiệm SARS-CoV-2, sau đó về nhà ở phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân.

Căn cứ tài liệu thu thập được, cơ quan chức năng xác định, chị N.T.T.H, mặc dù biết rõ cháu M. đang cư trú tại địa phương có dịch, phải thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 của Chính phủ nhưng vẫn tìm cách liên hệ đưa cháu M. về Hải Phòng.

Chưa hết, ngay cả khi thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 tại Bệnh viện Đa khoa quốc tế vào ngày 22/8, chị H. tiếp tục có hành vi khai báo gian dối về việc 14 ngày trước đó không đi ra tỉnh ngoài.

Theo quận Lê Chân, chi phí tạm phát sinh liên quan đến công tác phòng chống dịch Covid-19 đối với bệnh nhân N.Đ.M. là hơn 391 triệu đồng.