1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Vụ đánh bạc do ông Đinh Văn Nơi chỉ đạo phá án: 62 con bạc hầu tòa

Nguyễn Hành

(Dân trí) - TAND tỉnh An Giang đang xét xử vụ đánh bạc gần cả nghìn tỷ đồng. Đây là vụ án do Đại tá Đinh Văn Nới (nay là Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh) chỉ đạo triệt phá.

Ngày 16/3, TAND tỉnh An Giang xét xử bị cáo Nguyễn Thị Thủy Liên (57 tuổi)- đối tượng cầm đầu, cùng 61 cáo khác về tội Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc.

Theo cáo trạng, vào tháng 5/2021, cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang tiếp nhận nguồn tin tố giác tội phạm về hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc của Nguyễn Thị Thủy Liên (ngụ TP Long Xuyên), Dương Văn Hoàng và La Thị Hồng Yến thực hiện bằng hình thức mua lô đề, số đề được thua bằng tiền có quy mô lớn.

Vụ đánh bạc do ông Đinh Văn Nơi chỉ đạo phá án: 62 con bạc hầu tòa - 1

Các bị cáo trong đường dây đánh bạc hầu tòa (Ảnh: Tiến Tầm).

Quá trình điều tra, công an xác định từ tháng 1/2018 đến tháng 6/2021, Liên sử dụng số điện thoại đăng ký bốn tài khoản Zalo, cùng em dâu là Nguyễn Thị Hồng Sơn để thực hiện hình thức mua lô đề, số đề hoặc nhận, giao phơi số đề được thua từ kết quả xổ số kiến thiết của các tỉnh miền Nam, miền Trung và miền Bắc.

Liên cùng chồng, em ruột, cháu ruột và một số người thân quen khác tổ chức cho 18 người cùng lúc tham gia đánh bạc bằng hình thức số lô, số đề được thua bằng tiền gần 367 tỷ đồng, thu lợi hơn 1,2 tỷ đồng; đánh bạc với tổng số tiền hơn 179 tỷ đồng, thu lợi hơn 8,5 tỷ đồng.

Ngoài ra, Dương Văn Hoàng tổ chức cho khoảng 12 người cùng chơi hình thức như trên được thua bằng tiền hơn 4 tỷ đồng, thu lợi 61 triệu đồng; đánh bạc hơn 1 tỷ đồng, thu lợi 680 triệu đồng.

Cũng hình thức này, Huỳnh Sĩ Nguyên và Huỳnh Hữu Nghĩa tổ chức cho khoảng 56 người chơi được thua bằng tiền với tổng số tiền hơn 36 tỷ đồng, thu lợi hơn 41 triệu đồng; đánh bạc hơn 14 tỷ đồng, thu lợi gần 2 tỷ đồng.

Kết quả điều tra thu thập tài liệu, chứng cứ, cơ quan công an xác định tổng số tiền các bị cáo đánh bạc với nhau là hơn 966 tỷ đồng; trong đó xác định phơi số đề hơn 407,6 tỷ đồng.

Quá trình điều tra vụ án, cơ quan điều tra còn phát hiện thêm dấu hiệu tội phạm rửa tiền nên đã khởi tố vụ án và tách ra để điều tra xử lý riêng.

Phiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày 30/3.