1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Vụ đâm chết người sau mâu thuẫn giao thông: Ra tay vì bị đánh hội đồng?

(Dân trí) - Bước đầu, tại cơ quan điều tra, nghi can đâm chết 1 người và 3 người khác bị thương đã khai nhận do bị các nạn nhân “dàn trận” định tấn công nên đã dùng dao đâm loạn xạ gây ra án mạng.

Ngày 12/12, Công an quận 2, TPHCM vẫn đang tạm giữ Vũ Anh Tuấn (26 tuổi, ngụ phường Thảo Điền, quận 2) để tiếp tục làm rõ vụ việc Tuấn dùng dao đâm chết anh Đoàn Trọng Nghĩa (35 tuổi, ngụ quận 9) và 3 người khác bị thương xảy ra trên địa bàn phường Bình An, quận 2.

Án mạng kinh hoàng

Chiều ngày 11/12, tuyến đường Trần Não, phường Bình An, quận 2 tấp nập phương tiện tham gia giao thông. Bất ngờ, người dân một phen nhốn nháo và kinh hoàng khi chứng kiến nhóm khoảng 6 thanh niên, đi trên 3 xe máy dừng lại giữa đường rồi rượt đuổi đánh, đâm nhau loạn xạ gây cảnh hỗn loạn.

Vụ đâm chết người sau mâu thuẫn giao thông: Ra tay vì bị đánh hội đồng? - 1
Hiện trường vụ án mạng làm 1 người chết, 3 người bị thương trên đường Trần Não, quận 2.
Hiện trường vụ án mạng làm 1 người chết, 3 người bị thương trên đường Trần Não, quận 2.

Sự việc chỉ được giãn hồi khi lực lượng cảnh sát trật tự phản ứng nhanh (Cảnh sát 113) và Công an phường Bình An có mặt. Lúc này, các nạn nhân bị nhiều vết thương trên cơ thể, máu chảy đầm đìa do bị đâm đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu; đồng thời, cảnh sát cũng đã kịp thời khống chế, bắt giữ nghi can liên quan đến vụ việc, cùng con dao gây án.

Khi được đưa đến bệnh viện điều dưỡng Bưu điện 2 (quận 2), do vết thương bị đâm trúng tim nên nạn nhân được xác định là anh Đoàn Trọng Nghĩa đã tử vong; riêng 3 người còn lại đều là bạn của nạn nhân Nghĩa là: Phạm Trọng Hiếu (33 tuổi, ngụ quận 9), Phạm Nhật Nam (38 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) và Đoàn Tiến Thông (42 tuổi, ngụ quận 2) bị đa vết thương vùng chân, đầu, lưng… cũng do bị đâm, hiện vẫn đang được điều trị.

Ra tay vì bị đánh hội đồng?

Ngay sau khi bị bắt và tại cơ quan điều tra, nghi can Tuấn đã khai nhận nguyên nhân gây ra vụ án mạng là do bị các nạn nhân “dàn trận” đánh hội đồng.

Vũ Anh Tuấn tại CQĐT, Công an quận 2.
Vũ Anh Tuấn tại CQĐT, Công an quận 2.

Theo thông tin từ CQĐT, vụ việc xảy ra vào khoảng 16h30 ngày 11/12, khi Vũ Anh Tuấn điều khiển xe máy chở bạn gái lưu thông trên đường Trần Não (hướng từ ngã tư Lương Định Của về cầu Sài Gòn). Đến trước địa chỉ số 167, đường Trần Não, phường Bình An, xe của Tuấn bị xe máy do Hiếu điều khiển chở Nghĩa ép sát và vượt lên xe khiến suýt xảy ra tai nạn. Thấy Hiếu chạy ẩu, Tuấn đã chửi với theo thì ngay lập tức, Hiếu dừng xe lại, chờ Tuấn chạy lên rồi giữa 2 bên xảy ra cự cãi. Cùng lúc này, 2 người bạn đi chung với Hiếu, Nghĩa là Nam và Thông chạy đến, cũng đã dừng xe lại rồi cả 4 “dàn trận” định đánh Tuấn. Lúc này, Tuấn rút trong túi quần ra con dao xếp để thủ thân. Trong khi đó, Nghĩa vòng ra phía sau lưng Tuấn, 3 người còn lại lao vào đánh, nên Tuấn lùi lại thì bị Nghĩa cản ngang. Do bị đồn vào đường cùng, Tuấn đã xoay người đâm dao về phía sau, trúng ngực của Nghĩa rồi bỏ chạy.

Vết máu của nạn nhân vương vãi trước hẻm 151 đường Trần Não, quận 2.
Vết máu của nạn nhân vương vãi trước hẻm 151 đường Trần Não, quận 2.

Cũng theo cơ quan công an, khi đến hẻm số 151 đường Trần Não, dù bị thương khá nặng nhưng Nghĩa và 3 người bạn vẫn đuổi theo đánh làm Tuấn té xuống đường. Trong lúc bị đánh, Tuấn đã vung dao trúng Hiếu, Nam và Thông. Sau khi gây án, Tuấn bỏ chạy vào hẻm 151 thì bị Cảnh sát 113, Công an phường có mặt khống chế, bắt giữ.

Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng Nghĩa đã không qua khỏi do vết đâm trúng tim.

Đăng Lê