1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Va chạm giao thông, nam thanh niên đâm 1 người chết, 2 người trọng thương

(Dân trí) - Vụ án mạng nghiêm trọng do mâu thuẫn trong lúc cùng tham gia giao thông trên đường làm 1 người tử vong, 2 người khác trọng thương, vừa xảy ra trên địa bàn quận 2, TPHCM.

Đến gần 19h ngày 11/12, các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM vẫn đang phối hợp với Công an quận 2 tiến hành phong toả nhiều khu vực hiện trường trên đường Trần Não, phường Bình An, quận 2 để tiến hành khám nghiệm, thu thập dấu vết, ghi lời khai các nhân chứng, truy xét vụ án mạng làm 1 người chết, 2 người bị thương.

Lực lượng Công an, Bảo vệ dân phố phong toả hiện trường nhiều khu vực trên đường Trần Não, quận 2 để cơ quan điều tra tiến hành khám nghiệm, truy xét vụ án mạng.
Lực lượng Công an, Bảo vệ dân phố phong toả hiện trường nhiều khu vực trên đường Trần Não, quận 2 để cơ quan điều tra tiến hành khám nghiệm, truy xét vụ án mạng.
Sau khi đâm 2 người, đối tượng rượt đuổi, đâm tiếp 1 nạn nhân khác trúng tim làm người này tử vong.
Sau khi đâm 2 người, đối tượng rượt đuổi, đâm tiếp 1 nạn nhân khác trúng tim làm người này tử vong.

Theo nguồn tin của PV Dân trí, 2 nghi can gây án là đôi nam nữ đã bị lực lượng Cảnh sát Trật tự Phản ứng nhanh số 4 (Cảnh sát 113 TPHCM) và Công an phường Bình An kịp thời có mặt bắt giữ.

Tin từ cơ quan Công an, khoảng 17h cùng ngày, nhóm 4 thanh niên đi trên 2 xe máy lưu thông trên đường Trần Não, hướng từ ngã tư Lương Định Của về cầu Sài Gòn. Khi đến trước địa chỉ số 167 thì xảy ra va chạm với đôi nam nữ đi trên xe tay ga và dẫn đến mâu thuẫn. Bất ngờ, người thanh niên đi xe tay ga đã lấy trong người ra con dao xếp, tấn công nhóm thanh niên nói trên làm 2 người trọng thương. Lúc này, 1 người khác trong nhóm bỏ chạy thì đối tượng cầm dao đuổi theo, đến trước hẻm số 151 Trần Não, đối tượng tiếp tục dùng dao đâm vào ngực khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Vết máu của nạn nhân vương vãi trước hẻm 151 đường Trần Não, quận 2.
Vết máu của nạn nhân vương vãi trước hẻm 151 đường Trần Não, quận 2.

Nhận tin báo, Công an phường Bình An và Cảnh sát 113 nhanh chóng có mặt , khống chế bắt giữ 2 đối tượng; đồng thời tổ chức đưa những người bị đâm đi cấp cứu. Tuy nhiên do vết thương quá nặng, nạn nhân bị đâm vào ngực đã tử vong do vết đâm trúng tim.

Ngay khi bị bắt, nghi can gây án khai tên Vũ Anh Tuấn (26 tuổi, ngụ phường Thảo Điền, quận 2) và người đi cùng là Trần T.Đ. (24 tuổi, quê tỉnh Nam Định). Bước đầu Tuấn đã thừa nhận hành vi đâm người của mình và công an cũng đã thu được con dao gây án.

Đăng Lê