1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Lắk:

Vụ cướp tại nhà chủ tịch huyện: Cướp trên 3 tỷ đồng

Trương Nguyễn

(Dân trí) - Liên quan vụ cướp tại nhà một chủ tịch huyện ở Đắk Lắk, cơ quan chức năng xác định các đối tượng đã cướp trên 3 tỷ đồng, không phải chỉ có tượng gỗ.

Sáng 29/10, nguồn tin từ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk xác nhận đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 đối tượng liên quan trong vụ đột nhập nhà ông V.V.M. (Chủ tịch UBND một huyện tại Đắk Lắk) để điều tra về hành vi Cướp tài sản và Che giấu tội phạm.

Vụ cướp tại nhà chủ tịch huyện: Cướp trên 3 tỷ đồng - 1

Đối tượng (áo trắng) tham gia cướp trên 3 tỷ đồng tại nhà chủ tịch huyện (Ảnh: Đức Nguyễn).

Theo cơ  quan chức năng, các đối tượng đã đột nhập, dùng bình xịt hơi cay, roi điện khống chế vợ ông M., cướp tài sản có tổng giá trị hơn 3 tỷ đồng.

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Nguyễn Văn Giáp (28 tuổi, ngụ TP Buôn Ma Thuột), Phạm Minh Cường (28 tuổi, ngụ thị xã Buôn Hồ), Trần Vương Trọng Nghĩa (27 tuổi, ngụ huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông) và Trương Công Việt (25 tuổi, ngụ huyện Krông Năng).

Vụ cướp tại nhà chủ tịch huyện: Cướp trên 3 tỷ đồng - 2

Đối tượng Trương Công Việt đã mang tiền mà các đối tượng cướp được đi chôn trong rẫy cà phê (Ảnh: Đức Nguyễn).

Như Dân trí đã thông tin, ngày 14/10, sau nhiều ngày theo dõi, nhóm 3 đối tượng Giáp, Cường và Nghĩa - đều có tiền án, tiền sự - tổ chức cướp của nhà một chủ tịch huyện ở Đắk Lắk. Cơ quan chức năng xác định thêm Việt đã giúp chôn giấu tiền của Cường được chia sau vụ cướp. 

Sau vụ việc, trao đổi với báo chí, vị chủ tịch huyện nói gia đình đã bị cướp một số tượng gỗ.