1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội:

Vụ bỏ trốn khỏi phiên tòa: Ẩn mình trong trường học, viết sẵn đơn đầu thú

(Dân trí) - Sau nhiều ngày lẩn trốn, Nguyễn Văn Trung (SN 1983, ở Hà Nội) đã bị cơ quan công an bắt giữ. Bước đầu, Trung đã khai lý do bỏ trốn trong quá trình được áp giải đến phiên tòa.

Vụ bỏ trốn khỏi phiên tòa: Ẩn mình trong trường học, viết sẵn đơn đầu thú - 1

Đối tượng Nguyễn Văn Trung.

Như đã đưa tin, từ tin báo của người dân địa phương, khoảng 0h30 sáng nay (21/6), các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Công an quận Hà Đông (Hà Nội) đã bắt giữ thành công Nguyễn Văn Trung (SN 1983, trú tại tổ 7, phường La Khê, quận Hà Đông).

Trước đó, ngày 19/6, sau khi Trung bỏ trốn khỏi phiên tòa xét xử tại TAND quận Hà Đông, Công an TP Hà Nội đã phát lệnh truy nã đối với Trung về hành vi “Trốn khi đang bị áp giải”.

Theo cơ quan công an, bước đầu, Trung tiết lộ lý do bỏ trốn vì bản thân không đồng tình với cáo trạng truy tố của VKSND quận Hà Đông đối với tội danh "Tàng trữ, sử dụng trái phép súng quân dụng" và "Đe dọa giết người".

Trung cho rằng, các cáo buộc của cơ quan tố tụng là “không đúng, không khách quan”. Bản thân không dùng báng súng đánh người yêu, cũng không có hành vi dí súng vào đầu đe doạ…

Chính vì vậy, lợi dụng sơ hở của lực lượng hỗ trợ tư pháp, khi được mở còng tay để áp giải vào phiên toà, Trung đã bỏ chạy.

Hai ngày đầu, Trung nhịn ăn và nằm im trong trường THPT Nguyễn Huệ (quận Hà Đông). Rạng sáng 21/6, Trung tìm về nhà một “đại ca” ở nơi mình cư trú thì bị công an bắt giữ. Ngoài ra, một lá đơn đầu thú cũng đã được Trung viết sẵn nhưng đối tượng chưa hé lộ khi nào sẽ ra đầu thú.

Vụ bỏ trốn khỏi phiên tòa: Ẩn mình trong trường học, viết sẵn đơn đầu thú - 2

Trụ sở TAND quận Hà Đông.

Công an quận Hà Đông thông tin thêm, quá trình vây bắt đối tượng này diễn ra an toàn cho người dân và cán bộ, chiến sĩ.

Mặc dù đối tượng Trung rất manh động, cầm 2 tuýp sắt vót nhọn để chống trả nhưng lực lượng Công an quận Hà Đông đã kịp thời nổ súng khống chế.

Ở địa phương, Trung có biệt danh Trung “điếu”. Đây là đối tượng bất hảo, từng có 2 tiền án, 1 tiền sự.

Ngày 9/11/2011, Trung bị Công an phường Văn Quán (quận Hà Đông) xử phạt hành chính tội tàng trữ trái phép chất ma tuý. Ngày 30/6/2012, TAND quận Thanh Xuân (Hà Nội) xử 36 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích và bắt giữ người trái pháp luật”.

Ngày 13/7/2017, Trung “điếu” bị TAND quận Hà Đông tuyên 8 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Đến tháng 11/2019, bị cáo này tiếp tục bị Công an quận Hà Đông bắt về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Mới đây, Trung bị bắt và đưa ra xét xử tại TAND quận Hà Đông với cáo buộc dùng báng súng đánh bạn gái thương tích. Trong lúc áp giải ở sân tòa, đối tượng đã bỏ chạy.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang củng cố hồ sơ để xử lý Trung về hành vi “Trốn khi đang bị áp giải”.

Nguyễn Trường