1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đà Nẵng:

Vụ bắn chết người Trung Quốc ở Đà Nẵng: Do mâu thuẫn trong kinh doanh

(Dân trí) - Tại cuộc họp báo thông tin về vụ án bắn chết người Trung Quốc xảy ra trên địa bàn thành phố ngày 26/11/2015, Công an Đà Nẵng khẳng định đây là vụ việc do mâu thuẫn trong kinh doanh giữa những người Trung Quốc với nhau.

Chiều ngày 30/12, Công an TP Đà Nẵng đã tổ chức họp báo công bố vụ giết người Trung Quốc xảy ra trên địa bàn.

Đại tá Lê Văn Tam – Giám đốc Công an Đà Nẵng và Đại tá Trần Mưu – Phó Giám đốc Công an Đà Nẵng chủ trì buổi họp báo.


Đại tá Lê Văn Tam – Giám đốc Công an Đà Nẵng báo cáo chi tiết vụ án

Đại tá Lê Văn Tam – Giám đốc Công an Đà Nẵng báo cáo chi tiết vụ án

Theo Đại tá Lê Văn Tam – Giám đốc Công an Đà Nẵng, lúc 7h45 ngày 26/11/2015, tại số nhà 184/22 đường Nguyễn Duy Hiệu (quận Sơn Trà), ông Li Mu Zi (SN 1984, quốc tịch Trung Quốc) bị một đối tượng dùng súng bắn ngay tại cổng. Ông Zi tử vong trên đường đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Đối tượng được công an xác định đã bắn chết ông Li Mu Zi là Feng Long Chun (Phùng Long Xuân, nam, tên thường gọi là A Lãng, SN 1988, mang hộ chiếu số E61229534, G38357969, người gốc tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc).

Rất đông phóng viên báo chí, đài phát thanh truyền hình tham dự buổi họp báo
Rất đông phóng viên báo chí, đài phát thanh truyền hình tham dự buổi họp báo

Theo lãnh đạo Công an Đà Nẵng, nguyên nhân gây ra vụ án mạng được xác định là do mâu thuẫn trong hoạt động kinh doanh sim card điện thoại cho người Trung Quốc đến Việt Nam du lịch, kinh doanh trên web TAOBAO của Trung Quốc, và Feng Long Chun đã đến Đà Nẵng sát hại ông Li Mu Zi để trả thù.

Theo đó, Feng Long Chun từ Trung Quốc đi Thái Lan và mua 1 khẩu súng ngắn với giá 1.500 USD rồi đi sang Campuchia và nhập cảnh vào Việt Nam theo đường tiểu ngạch; sau đó đón xe ô tô khách ra Đà Nẵng. Khi ghé lại TP Tam Kỳ (Quảng Nam), Feng Long Chun mua một chiếc xe máy hiệu Enjoy mang BKS 92L-0594 và chạy ra Đà Nẵng.

Ngôi nhà ông Li Mu Zi bị bắn
Ngôi nhà ông Li Mu Zi bị bắn

Tối 25/11, đối tượng Feng Long Chun ngủ lại trên đèo Hải Vân. Sáng sớm ngày 26/11, Chun từ trên đèo Hải Vân xuống ăn sáng gần nhà ông Zi, sau khi quan sát thấy ông Zi dắt xe ra cổng thì Chun đến gần rồi dùng súng bắn vào vùng bụng của Zi. Ông Zi đã chết trên đường đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Sau khi gây án, Feng Long Chun vứt súng xuống sông Hàn đoạn giữa cầu Trần Thị Lý (phía quận Sơn Trà) và bỏ xe máy tại K32/4 Núi Thành (phường Hòa Thuận Đông, Hải Châu) rồi đón xe ra TP Tam Kỳ, sau đó đổi xe vào Bình Định, đến tỉnh Tây Ninh và qua Camphuchia.

Đại tá Lê Văn Tam cho biết, từ khi nhập cảnh vào Việt Nam đến khi gây án, đối tượng Chun hầu như không trú chân ở bất cứ khách sạn nào trên lãnh thổ Việt Nam mà liên tục di chuyển nên gây ra nhiều khó khăn trong công tác điều tra.

Chiếc xe máy của nạn nhân tại hiện trường
Chiếc xe máy của nạn nhân tại hiện trường

Ngày 25/12/2015, Công an Đà Nẵng quyết định truy nã Feng Long Chun về hành vi giết người. quy định tại điều 93 Bộ luật hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Sau khi quyết định truy nã, Công an Đà Nẵng đã vận động, thuyết phục Feng Long Chun ra đầu thú. Ngày 27/12, Chun đã ra đầu thú tại cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh). Ngày 28/12, Công an tiếp nhận đối tượng Chun.

Theo Công an Đà Nẵng, khẩu súng ngắn mà đối tượng Chun dùng để gây án là khẩu súng ngắn mang ký hiệu M1911.

“Xác định đây là vụ án gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, liên quan đến người nước ngoài, phương thức, thủ đoạn rất tinh vi, mạnh động và đối tượng gây án có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã vào cuộc khẩn trương. Lực lượng công an đã tổ chức các hoạt động điều tra, tiến hành thu lượm các dấu vết để lại hiện trường, xác định và lấy lời khai những người làm chứng có mặt tại hiện trường nơi xảy ra vụ án để làm rõ; đồng thời ra quyết định truy tố vụ án hình sự số 04 ngày 27/11/2015 và xác lập chuyên án truy xét mang bí số 038G để huy động lực lượng, phương tiện, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ phục vụ công tác điều tra, truy xét”, Đại tá Lê Văn Tam phát biểu.

Sau một tháng tổ chức điều tra, truy xét, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã xác định đối tượng sử dụng súng bắn chết ông Li Mu Zi chính là Feng Long Chun nên đã quyết định khởi tố bị can số 15, quyết định truy nã số 01 ngày 25/12/2015.

Theo điều tra, từ năm 2013, Feng Long Chun đã kết hôn với một công dân người Việt Nam và nhiều lần vào Việt Nam làm dịch vụ du lịch.

Feng Long Chun cũng kinh doanh sim card cho khách du lịch tại Việt Nam nên xảy ra mâu thuẫn với Li Mu Zi trong việc kinh doanh sim card. Từ mâu thuẫn này nên Feng Long Chun mua súng để “xử” Li Mu Zi.

Hiện Công an Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra Feng Long Chun để làm rõ vụ án.

Công Bính

Vụ bắn chết người Trung Quốc ở Đà Nẵng: Do mâu thuẫn trong kinh doanh - 5