1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Vụ án oan 10 năm: Luật sư bào chữa đề nghị bảo vệ Lý Nguyễn Chung

(Dân trí) - Luật sư Hoàng Minh Hiển (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), Luật sư bào chữa cho bị cáo Lý Nguyễn Chung vừa có công văn gửi Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Giang đề nghị bảo vệ thân chủ của mình và người tham gia tố tụng.

Như Dân trí đã thông tin, ngày 29/9, TAND tỉnh Bắc Giang mở phiên tòa xét xử vụ án “giết người”, “cướp tài sản” đối với Lý Nguyễn Chung (SN 1988), quê Lạng Sơn; trú tại thôn Đoàn Kết, xã Ea Kmút, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk. Chung  là hung thủ thực sự sát hại chị Nguyễn Thị Hoan, trú tại thôn Me, xã Nghĩa Trung, Việt Yên, Bắc Giang vào ngày 15/8/2003.

Tại phiên tòa, xét thấy bà Hoàng Thị Hội (mẹ đẻ chị Hoan), người đại diện hợp pháp cho người bị hại đã vắng mặt nên HĐXX Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang đã quyết định hoãn phiên tòa.

Văn bản của luật sư bào chữa đề nghị TAND Bắc Giang bảo vệ người tham gia tố tụng.
Văn bản của luật sư bào chữa đề nghị TAND Bắc Giang bảo vệ người tham gia tố tụng.

Tuy nhiên, trong lúc dẫn giải bị cáo ra khỏi Tòa án về nơi giam giữ, một số người dân quá khích có mặt trước tòa án đã có hành vi mắng nhiếc, tát và hành hung đối với Lý Nguyễn Chung.

Do đó, Luật sư Hoàng Minh Hiển – Văn phòng Luật sư Bắc Hà (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) đã có công văn gửi TAND tỉnh Bắc Giang đề nghị bảo vệ cho Lý Nguyễn Chung.

“Qua thông tin của các cơ quan truyền thông, báo chí phản ánh việc bị cáo Lý Nguyễn Chung bị người dân hành hung khi đang dẫn giải về trại giam. Để sự việc không xảy ra trong phiên tòa sắp tới, chúng tôi đề nghị TAND tỉnh Bắc Giang bảo vệ cho bị cáo và những người tham gia tố tụng.” Luật sư Hiển đề nghị.

Lý Nguyễn Chung tại phiên tòa xét xử ngày 29/9.
Lý Nguyễn Chung tại phiên tòa xét xử ngày 29/9.

Theo cáo trạng truy tố, Lý Nguyễn Chung (SN 1988) là con của ông Lý Văn Phúc và bà Lý Thị Hạng (quê ở Lạng Sơn). Năm 1995, do vợ mất sớm nên ông Chúc đã kết hôn lần hai với bà Nguyễn Thị Lành (ở thôn Me, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang). Sau đó, ông Phúc đưa Lý Nguyễn Chung theo về nhà bà Lành ở thôn Me, xã Nghĩa Trung sinh sống.

Khoảng 19h30 ngày 15/8/2003, Lý Nguyễn Chung đến quán tạp hóa của chị Nguyễn Thị Hoan (31 tuổi), ở thôn Me, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang để mua dầu gội đầu. Khi đi, Chung mang theo một con dao bấm Trung Quốc để trong túi quần. Phát hiện hộp đựng tiền để trong tủ kính của cửa hàng chị Hoan, Chung đã nảy ý định và thực hiện hành vi sát hại chủ quán để cướp tài sản.

Sau khi gây án, Chung tháo 2 nhẫn vàng trên tay chị Hoan, nhặt con dao hung khí và mở tủ bán hàng lấy tiền đi số tiền 59.000 đồng rồi tắt điện đi về.

Sau đó, Chung trốn vào Đắk Lắk rồi lấy vợ, sinh con.

Trong quá trình điều tra, cơ quan tố tụng tỉnh Bắc Giang xác định Nguyễn Thanh Chấn (ở thôn Me, xã Nghĩa Trung) chính là hung thủ sát hại chị Nguyễn Thị Hoan và xử phạt mức án chung thân về tội “Giết người”.

Vụ việc chấn động khi ngày 25/10/2013, Lý Nguyễn Chung đã đến cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao để đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình. Thời điểm đó,ông Nguyễn Thanh Chấn mới được minh oan và được trả tự do.

Thái Cường