1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Vợ chồng chủ cà phê Trung Nguyên chia sẻ trước giờ tuyên án

(Dân trí) - Chia sẻ với báo giới trước giờ dự kiến tuyên án vụ ly hôn, trong khi ông Đặng Lê Nguyên Vũ vẫn bảo lưu quan điểm "chưa bao giờ Qua quan tâm đến tiền..." thì bà Lê Hoàng Diệp Thảo cho rằng bản thân đã luôn cố gắng để níu kéo hạnh phúc nhưng bất thành...

Chiều 1/3, theo kế hoạch, TAND TPHCM tuyên án vụ ly hôn giữa bà Lê Hoàng Diệp Thảo và bị đơn là ông Đặng Lê Nguyên Vũ (sinh năm 1971, chồng của bà Thảo, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn cà phê Trung Nguyên). Tuy nhiên, phiên tòa chỉ diễn ra trong ít phút và được rời lại tới ngày 27/3.

Gần 14h chiều, cả nguyên đơn và bị đơn đều có mặt tại phiên tòa. Theo quan sát của phóng viên, họ đều trông khá thoải mái. Ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo đều có những chia sẻ trước giờ tuyên án.

Vợ chồng chủ cà phê Trung Nguyên chia sẻ trước giờ tuyên án - 1

Phía nguyên đơn cho rằng mình đã nhún nhường bị đơn.

“Qua đã nhún nhường rồi. 5, 6 năm qua, Qua không nói gì. Hỏi luật sư Trương Thị Hòa xem mọi thứ bên trong thế nào, ở trụ sở của Qua ai cũng biết. Người thân của cô ấy cũng biết nữa. Qua đã nhường nhịn, khoan thứ đủ kiểu rồi. Tới đây là phòng tuyến cuối cùng buộc Qua phải nói những gì cần nói. Cô ấy phải hiểu chứ, một người phụ nữ còn chút lương tính thì phải hiểu điều đó. Mình phải sám hối và tu tập. Mọi giới hạn đều vượt qua. Bởi vì gì? Tiền và quyền Qua đâu có giành, 20 năm nay chưa bao giờ Qua quan tâm đến tiền. Qua nói để Trung Nguyên phát triển đến tầm nhìn toàn cầu để nó giúp dân tộc, quốc gia nhiều hơn. Qua có kế hoạch hết. Doanh nghiệp phải có trách nhiệm xã hội nữa”, ông Đặng Lê Nguyên Vũ tâm sự trước phiên tòa.

Bên cạnh đó, ông Vũ cũng trình bày thêm về triết học cà phê cũng như tham vọng đưa Trung Nguyên ra quốc tế.

Còn về phần mình, bà Thảo cho rằng bản thân đã luôn cố gắng để níu kéo hạnh phúc gia đình, tuy nhiên mọi níu kéo đã bất thành để cả 2 phải tới tòa ly hôn.

“Thời điểm anh Vũ thiền 49 ngày và trở về, anh ấy thay đổi thì đó là lúc tôi lo lắng nhất. Vậy nên tôi phải tìm cách bảo vệ Trung Nguyên và sản nghiệp của gia đình. Và Thảo đã cố gắng trong nhiều năm qua và mọi người đã chứng kiến. Tôi muốn giữ gìn gia đình của mình và cũng mong muốn Trung Nguyên duy trì sự phát triển của nó vì Trung Nguyên không phải là một thương hiệu bình thường mà nó có một quá trình phát triển và đi lên cả trong và ngoài nước”, bà Thảo tâm sự.

Vợ chồng chủ cà phê Trung Nguyên chia sẻ trước giờ tuyên án - 2

Bà Thảo cho rằng mình luôn níu kéo hạnh phúc.

“Chúng ta ai cũng mong muốn giữ gìn thương hiệu của đất nước, nhưng tôi là người trong cuộc thì tôi sẽ cố gắng duy trì sự phát triển của Trung Nguyên. Tại phiên tòa ngày 21/2, tôi cũng đã xin được rút đơn ly hôn, nhưng anh Vũ không đồng ý có thể thời điểm này anh ấy chưa được bình tĩnh lắm nên tôi chờ phán quyết của tòa và chấp nhận”, bà Lê Hoàng Diệp Thảo nói tiếp.

Xuân Duy