1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đà Nẵng:

Vay tiền trả nợ rồi chiếm đoạt tiền tỷ

(Dân trí) - Tại phiên tòa, bị cáo cho rằng trong quá trình làm ăn, do “khó khăn ngút ngàn” nên bị mắc nợ quá nhiều dẫn đến “quáng gà” và tìm cách vay tiền của nhiều người rồi chiếm đoạt luôn. Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt gần 1,6 tỉ đồng.

Ngày 11/9, Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Vũ Thị Hoài Thu (SN 1972, trú phường Phước Mỹ, Sơn Trà, Đà Nẵng) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 139 Bộ Luật hình sự.

Theo cáo trạng, năm 2003, Vũ Thị Hoài Thu cùng chồng là Dương Kiều Thuận (SN 1970, trú phường Nại Hiên Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng) thuê nhà ở đường Trưng Nữ Vương (quận Hải Châu, Đà Nẵng).

Bị cáo Thu tại phiên tòa
Bị cáo Thu tại phiên tòa

Trong quá trình sống tại đây, Thu làm quen và tạo mối quan hệ thân tình với một số người rồi tung thông tin có mẹ chồng tên Châu làm ở Công ty xổ số Đà Nẵng nhường cho một suất làm ăn nên rủ số người này góp vốn mở đại lý lô tô kiến thiết với lãi suất 20%/tháng.

Nghe lời rủ rê ngon ngọt nên nhiều người đã tin và đưa tiền cho Thu. Toàn bộ số tiền chiếm được, Thu dùng vào mục đích cá nhân. Khi không còn khả năng trả nợ, Thu bỏ trốn.

Cụ thể, trong 2 tháng 2 và 11/2003, vợ chồng anh N.A.K. cùng vợ là H.T.L. (trú hẻm 233 đường Trưng Nữ Vương, Hải Châu, Đà Nẵng) đã tin tưởng và nhiều lần đưa tổng cộng 910 triệu đồng cho Thu. Với số tiền này, Thu đã mua đất làm nhà và dùng chính số tiền đó trả lãi vay cho vợ chồng anh K.

Cũng với thủ đoạn rủ rê mở đại lý lô tô kiến thiết, từ tháng 10/2003 đến tháng 4/2004, Thu đã lấy của chị N.T.K.L. (trú cùng hẻm 233 Trưng Nữ Vương) 340 triệu đồng. Số tiền chiếm đoạt được, Thu đã xây nhà và trả lãi cho những người đã góp vốn trước đó.

Ngoài ra, Thu đã chiếm đoạt của một số người khác với số tiền 340 triệu đồng. Tổng cộng, Thu đã lừa đảo và chiếm đoạt gần 1,6 tỉ đồng của nhiều nạn nhân.

Sau khi “ôm” tiền của các nạn nhân, Thu bỏ trốn vào tỉnh Khánh Hòa và nhiều tỉnh thành khác. Trước khi bỏ trốn, Thu cùng chồng đã tiến hành chuyển nhượng lô đất mà y dùng tiền chiếm đoạt để mua cho người khác. Số tiền chuyển nhượng Thu khai đã trả nợ ngân hàng hết và không có khả năng trả nợ.

Tiến hành xác minh đơn tố cáo của các nạn nhân, lực lượng công an kiểm tra và phát hiện Thu không hề mở đại lý lô tô kiến thiết.

Năm 2006, Công an TP Đà Nẵng phát lệnh truy nã Thu. Tháng 1/2015, Thu bị Công an tỉnh Khánh Hòa bắt tạm giam theo lệnh truy nã.

Tại phiên tòa sáng 11/9, bị cáo Thu khai do thiếu nợ quá nhiều nên “quáng gà” và tìm cách vay tiền của nhiều người để trả nợ, phải đi vay nóng vay nguội khắp nơi để “giật gấu vá vai” trả lãi cho những người đã góp tiền trước đó. Tại phiên tòa, Thu khai trong thời gian bỏ trốn ở Khánh Hòa đã đi làm “ôsin” cho người ta.

Đối với chồng bị cáo Thu là Dương Kiều Thuận có hành vi cùng vợ mình ký vào một số giấy mượn tiền nhưng Thuận không biết việc vợ mình dùng thủ đoạn gian dối để mượn tiền của nhiều người với mục đích chiếm đoạt. Xét thấy hành vi của Thuận không đồng phạm với Thu về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” nên Cơ quan CSĐT không truy cứu trách nhiệm hình sự với Thuận.

Ngoài ra, trong vụ án này còn một số người khác tố cáo bị cáo Thu chiếm đoạt số tiền 300 triệu đồng nhưng đã thay đổi chỗ ở và Cơ quan điều tra không liên lạc được nên sẽ điều tra, xử lý sau.

Theo Cơ quan CSĐT, Thu từng có tiền án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và bị Tòa án nhân dân quận Sơn Trà (Đà Nẵng) xử phạt 18 tháng tù treo vào năm 2002.

Tại phiên tòa, Viện Kiểm sát đề nghị mức án dành cho bị cáo Thu từ 13-15 năm. Cuối cùng Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Vũ Thị Hoài Thu 13 năm tù giam và hoàn trả lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt của các nạn nhân.

Công Bính