Sá xị Chương Dương không đủ khả năng trả nợ Sabeco, đối mặt nguy cơ phá sảnÔng Phạm Tấn Lợi cũng vừa có thư xin từ nhiệm khỏi vị trí Tổng giám đốc Sá xị Chương Dương với lý do tự nhận thấy không thể tiếp tục gánh vác trọng trách điều hành một cách hiệu quả.
Bộ Chính trị: "Chỉ vay trong khả năng trả nợ"Quan điểm chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Nghị quyết vừa ban hành đó là chỉ chi trong khả năng của nền kinh tế và chỉ vay trong khả năng trả nợ; siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính - ngân sách Nhà nước, tăng cường công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình của các cấp, hạn chế và tiến tới xoá bỏ cơ chế "xin - cho".
Novaland lên tiếng về tin đồn trái phiếu, khả năng trả nợÔng Bùi Xuân Huy cho biết các hoạt động vốn của Novaland đều tuân thủ quy định pháp luật, không có trái phiếu nào bị cơ quan có thẩm quyền thu hồi.
Mỹ lo ngại Trung Quốc cho các nước nghèo vay bạt mạng bất chấp khả năng trả nợ thấpHoa Kỳ, Ấn Độ và một số quốc gia khác đang nêu lên mối lo ngại về Sáng kiến Vành đai, Con đường (BRI) khi Trung Quốc đã cho các nước nhỏ hơn vay các khoản tiền lớn để đổ vào các dự án cơ sở hạ tầng mà không xem xét khả năng trả nợ của họ.
Nợ công Việt Nam: “Khả năng trả nợ rất khó khăn”Luôn khẳng định nợ công vẫn nằm trong giới hạn an toàn, Chính phủ rất ít khi biểu lộ lo lắng về vấn đề này tại các bản báo cáo trình Quốc hội.
Sau tái cơ cấu, Vinashin đủ khả năng trả nợ?Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 2108/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (Vinashin) theo hướng tập trung vào 3 lĩnh vực: đóng tàu và sửa chữa tàu thủy, phát triển công nghiệp phụ trợ, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.
Tiền đâu đầu tư công cao tốc Bắc - Nam?Đại biểu Hoàng Quang Hàm cho biết, báo cáo của Chính phủ chưa đánh giá tác động nợ công, trần nợ, khả năng trả nợ, số tiền phải trả trên tổng thu, trong khả năng trả nợ không có thặng dư ngân sách…
Nhiều thanh niên Hàn Quốc chưa đến 30 tuổi đã nợ ngập đầuNhiều người trẻ Hàn Quốc vay tiền để lo cho cuộc sống nhưng không có khả năng trả nợ trong bối cảnh lãi suất tăng cao.
Lừa đảo hàng trăm triệu đồng để "nướng" vào tiền ảo BitcoinĐầu tư tiền ảo Bitcoin thua lỗ, Nhơn gian dối để vay tiền của mọi người và không có khả năng trả nợ.
Người phụ nữ giả chết để trốn nợ nhận 18 năm tùLừa đảo người khác hàng tỷ đồng nhưng không có khả năng trả nợ, bà Tuyến giả chết để gia đình làm đám tang nhằm trốn nợ.
Đóng cửa nhà máy mía đường "nợ như chúa chổm"Ngoài nợ 7,4 tỷ đồng tiền thuế, Công ty CP mía đường Hòa Bình còn nợ người dân số tiền hàng tỷ đồng và không có khả năng trả nợ.
Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồngLàm ăn thua lỗ mất khả năng trả nợ, My lên kịch bản tung nhiều thông tin sai sự thật để chiếm đoạt của 4 người số tiền gần 20 tỷ đồng.