1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Vào tòa án trộm cắp, nam thanh niên lãnh án

(Dân trí) - Ngày 26/5, TAND quận Bình Tân, TPHCM xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Nhựt Tân (sinh năm 1996, ngụ tỉnh Cà Mau) 2 năm, 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.

Theo cáo trạng, ngày 7/11/2019, Tân chạy xe máy đến TAND quận Bình Tân trên đường Hồ Ngọc Lãm (phường An Lạc). Đến nơi, Tân gửi xe vào bãi giữ xe rồi đi bộ vào trong trụ sở tòa án.

Vào tòa án trộm cắp, nam thanh niên lãnh án - 1

Bị cáo Tân tại tòa.

Sau đó, Tân đi xuống bãi giữ xe của nhân viên, ngồi lên một chiếc xe máy. Quan sát thấy không có người trông coi, Tân lấy một thanh thép từ túi áo để mở cốp xe rồi lấy một chiếc ví tiền bên trong, lục được 17,5 triệu đồng. Cuối cùng, Tân ra bãi xe lấy xe máy bỏ đi. 

Ngày 3/1, Tân vào bãi giữ xe của UBND quận 4 nạy mở khóa yên xe máy trộm cắp tài sản. Tuy nhiên, khi mở khóa yên xe thứ 2 thì bị phát hiện, bắt giữ.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định Tân thực hiện 3 vụ trộm cắp.

Ngoài 2 vụ trên, ngày 4/10/2019, Tân có thực hiện một vụ trộm được 400.000 đồng cùng giấy tờ tuỳ thân, thẻ ngân hàng tại bãi giữ xe UBND quận Bình Tân đường Kinh Dương Vương (phường An Lạc).

Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Tân thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Sau khi nghị án, HĐXX cho rằng cáo trạng truy tố bị cáo là đúng người, đúng tội, không oan sai. Tuy nhiên, bị cáo thành khẩn khai báo, phạm tội lần đầu nên xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo Tân. Sau khi cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Tân mức án 2 năm 6 tháng tù.

 Xuân Duy