1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Tuyên án kẻ đột nhập quán cà phê, hiếp dâm chị, đâm trọng thương em

(Dân trí) - Chiều 20/4, Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng đã mở phiên sơ thẩm xét xử Mạc Văn Nhân (sinh năm 1992, trú xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) về tội giết người, hiếp dâm, cướp tài sản.

Theo cáo trạng, vào lúc 1h15 ngày 23/11/2016, Nhân đột nhập quán cà phê Tr. (trên đường Cách Mạng Tháng Tám, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) do chị P.T.M.L (sinh năm 1982) làm chủ. Sau khi vào trong, Nhân dùng dao đâm và cắt cổ anh P.Đ.Q. (sinh năm 1991, em trai của chị L.) khiến Q. nằm bất tỉnh, rồi hiếp dâm chị L., cướp 3 triệu đồng và một lợi lắc vàng tây. Sau đó, anh Q. được cứu chữa kịp thời nên không chết và bị thương tích 15%.

Bị cáo Mạc Văn Nhân tại phiên tòa
Bị cáo Mạc Văn Nhân tại phiên tòa

Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, Công an thành phố Đà Nẵng đã xác lập chuyên án mang bí số 042G nhằm tập trung lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, làm rõ vụ án, truy bắt đối tượng gây án.

Đến 15h ngày 28/11/2016, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã bắt được Mạc Văn Nhân khi đối tượng đang lẩn trốn tại quán cà phê Võng trên đường Nguyễn Văn Linh, xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh, TPHCM.

Tại cơ quan công an, Nhân còn khai nhận, trước đó vào rạng sáng 18/9/2016, đối tượng đã đột nhập nhà chị N.T.K.P. (SN 1984, trú quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) cướp số tiền gần 2 triệu và đòi cưỡng hiếp nữ chủ nhà. Tuy nhiên, chị P. đã chống cự quyết liệt nên Nhân chưa thực hiện được hành vi giao cấu.

Trong phiên xét xử, cả 3 nạn nhân đều vắng mặt.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Mạc Văn Nhân 17 năm tù về tội giết người, 14 năm tù tội hiếp dâm và 10 năm tù tội cướp tài sản. Tổng mức án là Nhân phải nhận là 30 năm tù.

Khánh Hồng