1. Dòng sự kiện:
  2. Xét xử vụ án FLC
  3. Đại án Cục Đăng kiểm Việt Nam

Truy tố cựu cảnh sát giao thông say xỉn lái ô tô tông chết một phụ nữ

Phạm Hoàng

(Dân trí) - Sau cuộc nhậu kéo dài, Nguyễn Hồng Phong, cựu cảnh sát giao thông huyện Chư Prông, Gia Lai, điều khiển ô tô chở bạn về, không làm chủ tay lái tông chết người phụ nữ đi bộ.

Ngày 31/8, nguồn tin của phóng viên Dân trí, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Hồng Phong (41 tuổi, cựu cán bộ Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự, Công an huyện Chư Prông) tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Theo cáo trạng, khoảng 11h ngày 2/5, ông Nguyễn Hồng Phong điều khiển ô tô biển kiểm soát 81A-323.83, chở anh N.Q.M. đi đánh bida tại xã Ia Mơ (huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai). Tại quán, Phong cùng hai người khác đánh bida và uống hết 10 lon bia.

Khoảng 16h cùng ngày, Phong điều khiển ô tô chở hai người này đi hát karaoke tại quán N.T.K. (thuộc tổ dân phố 2, thị trấn Chư Prông, huyện Chư Prông) và tiếp tục uống bia.

Truy tố cựu cảnh sát giao thông say xỉn lái ô tô tông chết một phụ nữ - 1

Chiếc ô tô gây tai nạn (Ảnh: Người dân cung cấp).

Đến 18h30, Phong điều khiển ô tô chở hai người đi về xã Ia Mơ (huyện Chư Prông) trên tỉnh lộ 663. Khi đến Km18+400 (đoạn qua xã la Drang, huyện Chư Prông), ô tô tông vào bà V.T.H. (49 tuổi, trú xã Ia Drăng) đang đi bộ cùng chiều.

Vụ tai nạn khiến bà H. tử vong do đa chấn thương. Sau khi sự việc xảy ra, Phong đã đến cơ quan công an đầu thú.

Cơ quan chức năng đã đo nồng độ cồn 4 lần đối với lái xe Nguyễn Hồng Phong với kết quả: 0,841mg/l khí thở, 0,754mg/l khí thở, 0,675mg/l khí thở, 0,830mg/l khí thở.

Truy tố cựu cảnh sát giao thông say xỉn lái ô tô tông chết một phụ nữ - 2

Cơ quan chức năng đo nồng độ cồn tài xế Lê Hồng Phong tại hiện trường tai nạn (Ảnh: Người dân cung cấp).

Sau tai nạn, bị can Nguyễn Hồng Phong đã bồi thường, khắc phục hậu quả số tiền 420 triệu đồng. Gia đình bị hại đã có đơn xin bãi nại và xin giảm nhẹ hình phạt cho bị can.

Theo Viện Kiểm sát tỉnh Gia Lai, bị can Nguyễn Hồng Phong đã phạm tội với tình tiết định tội là "trong tình trạng có sử dụng rượu, bia mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức quy định, có sử dụng ma túy hoặc chất kích thích mạnh khác", quy định tại điểm b, khoản 2 điều 260 của Bộ Luật hình sự.

Hành vi của bị can là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm an toàn giao thông đường bộ, gây thiệt hại về tính mạng cho một người được pháp luật bảo vệ.