1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Lắk

Truy tố cán bộ huyện đâm người tử vong tại quán karaoke

(Dân trí) - Mâu thuẫn trong quán karaoke, Hải chạy vào nhà người quen xách 2 con dao mổ heo xông tới đâm chém người đàn ông loạn xạ khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Ngày 5/11, thông tin từ VKSND tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã ban hành cáo trạng truy tố đối với Nguyễn Minh Hải (SN 1985, ngụ xã Bình Hòa, huyện Krông Ana, Đắk Lắk) về tội “Giết người”.

Truy tố cán bộ huyện đâm người tử vong tại quán karaoke - 1
Bị can Hải thời điểm bị bắt giữ

Theo cáo trạng, Hải là nguyên là Đảng viên, nhân viên Phòng Kinh tế - hạ tầng huyện Krông Ana. Vào khoảng 18h, ngày 04/5/2019, Hải cùng em rể và em họ đi nhậu. Sau đó, đến khoảng 20h cùng ngày cả 3 đến một quán karaoke trên địa bàn thị trấn Buôn Trấp để hát.

Tại đây, Hải gặp người quen là anh Lê Xuân Sơn (SN 1980) và Nguyễn Văn Thắng (SN 1985, cùng ngụ thị trấn Buôn Trấp) đang hát karaoke với bạn bè. Sau đó, Hải đi sang phòng của Sơn để giao lưu; khi Hải vào thì một lát sau có một cô gái tới để rót bia thì Hải vẫy tay ra hiệu cho cô gái này ra khỏi phòng.

Đến khoảng 22h cùng ngày, Hải đi xuống quầy thanh toán tiền để đi về thì gặp anh Sơn và Thắng đang đứng ở sảnh trước quán karaoke. Lúc này, nhớ đến việc Hải đuổi người đến rót bia nên giữa anh Sơn, Thắng và Hải xảy ra cãi vã nhau. Thấy vậy, người em rể của Hải tới can thì bị Sơn đánh nhiều cái vào mặt.

Cùng lúc, Thắng lấy một miếng đá hoa cương đuổi theo đánh Hải thì được mọi người can ngăn lại và Hải liền lấy xe máy ra về.

Tuy nhiên, trên đường đi Hải vẫn chưa nguôi cơn tức giận nên đã chạy vào nhà một người quen xách 2 con dao dùng để mổ heo và quay lại quán karaoke. Thấy anh Sơn vẫn đang đứng ở quầy tính tiền, Hải liền cầm 2 con dao xông tới, đâm chém tới tấp vào người anh Sơn kiến nạn nhân gục xuống tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Hải đã đến cơ quan công an để đầu thú về hành vi phạm tội của mình.

Thúy Diễm