1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Tây Ninh:

Truy tìm đối tượng liên quan đến vụ truy sát nam thanh niên trên phố

Sơn Nhung

(Dân trí) - Hiện công an đã bắt được 5 trong 6 người tham gia truy sát và đâm chết anh T. ngay giữa TP Tây Ninh, còn đối tượng Tỷ đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 7/4/2021, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Tây Ninh thông báo truy tìm đối tượng Nguyễn Văn Tỷ (sinh ngày 16/4/2002, thường trú tại ấp Thạnh Hưng 2, xã Vĩnh Bình, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu; tạm trú tại ấp Thuận Bình, xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh) liên quan đến vụ giết người xảy ra ngày 30/3 tại khu phố 7, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

Truy tìm đối tượng liên quan đến vụ truy sát nam thanh niên trên phố - 1
Thông báo truy tìm.

Trước đó, qua công tác điều tra, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Tây Ninh xác định Tỷ có liên quan đến nhóm Nguyễn Hữu Nghĩa (tự Nghĩa Củi, sinh năm 1993, ngụ khu phố Hiệp Bình, phường Hiệp Ninh, TP Tây Ninh) trong vụ truy đuổi và đâm chết anh Lê Minh T. (sinh năm 1994, ngụ khu phường 4, thành phố Tây Ninh). Hiện Tỷ đã đi khỏi địa phương, gia đình không liên hệ được, cần phải truy tìm để phục vụ công tác điều tra.

Công an Tây Ninh thông báo đến các tổ chức, cá nhân nếu ai phát hiện hoặc biết thông tin về Nguyễn Văn Tỷ, vui lòng thông tin ngay đến Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an Tây Ninh (số 1229 CMT8, khu phố Hiệp Nghĩa, phường Hiệp Ninh, TP Tây Ninh), số điện thoại 02763.822001; hoặc liên hệ điều tra viên Đặng Thanh Huy, số điện thoại 0913955.588 để phối hợp điều tra, giải quyết.

Truy tìm đối tượng liên quan đến vụ truy sát nam thanh niên trên phố - 2
Đối tượng Nguyễn Văn Tỷ.

Như Dân trí đã đưa tin, vào ngày 3/4, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Tây Ninh cho biết, qua quá trình truy bắt và vận động, đến nay cơ quan công an đã ra quyết định tạm giữ hình sự 5 đối tượng gồm: Nguyễn Hữu Nghĩa (tự Nghĩa Củi, sinh năm 1993); Trần Thanh Tú (tự Tú Sakura, sinh năm 1985); Võ Ngọc Thành (tự Bé, sinh năm 1988, cùng ngụ thành phố Tây Ninh); Nguyễn Lê Quang Lành (sinh năm 1995); Huỳnh Tuấn Kiệt (sinh năm 2002, cùng ngụ thị xã Hòa Thành) về hành vi giết người.

Quá trình điều tra ban đầu xác định, khoảng 22h ngày 30/3, nhóm của Nghĩa gồm 6 người: Tú Sakura, Nguyễn Văn Tỷ, Thành, Lành, Kiệt, sau khi đã uống bia ở tiệc sinh nhật liền cùng nhau đến quán ốc 39K trên đường Nguyễn Trãi thuộc khu phố 7, phường 3, thành phố Tây Ninh để tiếp tục uống bia. Lúc này, nhóm của Nghĩa có thêm 6 người bạn khác cùng đến uống bia.

Tại đây, Tú Sakura cầm chai bia đập vỡ, lớn tiếng nói: "Thằng T. muốn kiếm tao" và kêu nhóm Nghĩa tìm số điện thoại của T. để nói chuyện. Nghĩa điện thoại gọi cho T. nói chuyện và hỏi T. có nhớ chuyện đuổi chém Nghĩa ở quán Thềm xưa nửa tháng trước không? Sau đó, Nghĩa cho T. biết là mình đang ở quán ốc 39 và thách thức T. đến.

Lúc này, T. đang nhậu tại quán ăn gia đình Cần Giờ (cách quán ốc 39K khoảng 200 mét) cùng với 3 người bạn nên T. thách thức và cho Nghĩa biết mình đang ở quán ăn Cần Giờ.

Sau khi nói chuyện với T. xong, Nghĩa liền kêu Thành lấy xe chở theo Nghĩa chạy đến quán ăn Cần Giờ để gặp T.. Khi Nghĩa, Thành vừa đến, T. liền dùng ghế, bia ném về phía Nghĩa. Lúc này Nghĩa, Thành mỗi người cầm một con dao bấm lao vào nhóm T., đuổi đâm T..

T. chạy ra trước quán thì bị Thành đâm một nhát vào vai, T. tiếp tục bỏ chạy, Nghĩa đuổi theo.

Lúc này, Tú Sakura, Lành, Tỷ, Kiệt cầm chai bia chạy theo để cùng đánh T.. Thấy nhóm của Nghĩa truy đuổi, T. chạy vào quán ốc Xóm 2 (cùng địa chỉ trên) để trốn nhưng bị Nghĩa đuổi kịp dùng dao đâm làm T. gục tại chỗ.