1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Tây Ninh:

Nam thanh niên bị đuổi đánh, đâm chết giữa phố

Sơn Nhung

(Dân trí) - Anh T. đang nhậu tại quán ốc thì bị Nghĩa cùng đồng bọn xông vào đánh. Dù anh T. đã bỏ chạy, Nghĩa vẫn đuổi theo suốt 200m rồi đâm anh T. tử vong ngay trên phố.

Ngày 1/4, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Tây Ninh cho biết đang điều tra làm rõ vụ án giết người xảy ra tại quán ốc Xóm 2 (đường Nguyễn Trãi thuộc khu phố 7, phường 3, thành phố Tây Ninh).

Trước đó, vào khoảng 22h40 ngày 30/3, Công an thành phố Tây Ninh nhận được tin báo xảy ra vụ án giết người tại quán ốc Xóm 2. Nạn nhân là anh Lê Minh T. (sinh năm 1994, ngụ khu phố 3, phường 4, thành phố Tây Ninh) bị một nhóm đối tượng đâm tử vong.

Nam thanh niên bị đuổi đánh, đâm chết giữa phố - 1
Đối tượng Nguyễn Hữu Nghĩa (tự Nghĩa Củi).

Công an Thành phố Tây Ninh phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh đến hiện trường tiến hành khám nghiệm, điều tra truy tìm các đối tượng gây án.

Bước đầu điều tra thể hiện, khoảng 22h30 ngày 30/3, anh T. cùng 2 người bạn đang ngồi nhậu tại quán ốc Cần Giờ (đường Nguyễn Trãi thuộc khu phố 7, phường 3, thành phố Tây Ninh). Lúc này, Nguyễn Hữu Nghĩa (tự Nghĩa Củi, sinh năm 1993, ngụ khu phố Hiệp Bình, phường Hiệp Ninh, thành phố Tây Ninh) cùng với một số thanh niên đi trên chiếc xe gắn máy đến quán ốc Cần Giờ. Khi xe dừng lại, Nghĩa cầm dao xông vào bàn của anh T.

Thấy vậy, nhóm của anh T. đứng dậy bỏ chạy, riêng anh T. chạy ra đường Nguyễn Trãi về hướng quán ốc Xóm 2 (cách quán ốc Cần Giờ khoảng 200 mét) thì bị nhóm người của Nghĩa đuổi kịp, đâm trúng một nhát vào lưng.

Anh T. tiếp tục bỏ chạy vào quán ốc Xóm 2 thì bị Nghĩa đuổi theo vào quán, cầm dao đâm nhiều nhát vào lưng và cổ của anh T.

Nam thanh niên bị đuổi đánh, đâm chết giữa phố - 2
Hung khí gây án.

Sau khi gây án, cả nhóm của Nghĩa bỏ trốn. Riêng anh T. được mọi người đưa đến bệnh viện cấp cứu, sau đó tử vong.

Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục điều tra làm rõ.