1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Truy nã đối tượng người Hàn Quốc điều hành đường dây mua bán dâm

Xuân Duy

(Dân trí) - Ngày 9/5, Tòa án Nhân dân TPHCM mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Kim Kyung-don (42 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) cùng 10 đồng phạm về tội môi giới mại dâm.

Liên quan tới vụ án, có 4 bị cáo người Việt Nam (từng là chủ khách sạn, nhân viên làm việc ở khách sạn) bị xét xử về tội chứa mại dâm.

Theo hồ sơ vụ án, khuya 26/10/2019, Công an TPHCM phối hợp cơ quan liên ngành kiểm tra hành chính nhiều căn hộ, khách sạn thì phát hiện nhiều cặp đôi đang thực hiện hành vi mua bán dâm. Tất cả khách mua dâm đều là người Hàn Quốc.

Truy nã đối tượng người Hàn Quốc điều hành đường dây mua bán dâm - 1

Ông chủ "quất ngựa truy phong", nhóm làm thuê hầu tòa (Ảnh: X.D.).

Từ lời khai những người trên, nhà chức trách "khui" ra đường dây môi giới mại dâm quy mô.

Theo đó, Kim Gi-young bỏ vốn gây dựng nhà hàng karaoke Masters - King Club tại trung tâm TPHCM. Ông chủ người Hàn Quốc này thuê đồng hương Kim Kyung-don làm tổng quản lý, Nguyễn Trần Hoàng Quân (28 tuổi) đứng tên giấy phép kinh doanh.

Muốn lôi kéo khách tới nhà hàng, Kim Kyung-don tổ chức nhân viên nữ bán dâm với khách Hàn Quốc. Tiếp đó, anh ta thuê thêm 4 quản lý người Hàn Quốc Woo Jae-un (37 tuổi), Lee Jong-il (42 tuổi), Kim Kyoung-sang (43 tuổi), Lee Sang-gu (36 tuổi).

Những người này đảm nhận việc đăng thông tin quảng cáo lên mạng xã hội để thu hút khách. Nhiều nữ nhân viên người Việt (là bị cáo trong vụ án - PV) môi giới tiếp viên đi bán dâm.

Khi quản lý người Hàn Quốc đưa khách vào nhà hàng, nữ nhân viên sẽ "hỏi chuyện" rồi đưa gái bán dâm vào phòng cho khách lựa chọn. Nhân viên thu ngân sẽ đưa chi phí vào hóa đơn nhà hàng để khách hàng thanh toán.

Sau khi thỏa thuận, các cặp đôi sẽ đưa nhau đến khách sạn hoặc căn hộ "vui vẻ". Người trong nhà hàng karaoke Masters - King Club móc nối với nhiều chủ khách sạn, căn hộ nâng giá thuê phòng nhằm trục lợi.

Những nhân viên nữ làm thu ngân, môi giới tiếp viên, hưởng lương theo tháng do ông chủ Kim Gi-young chi trả hoặc không nhận lương mà hưởng chênh lệch sau mỗi lần môi giới mại dâm thành công.

Với thủ đoạn trên, các bị cáo trong vụ án đã hưởng lợi bất chính từ hành vi mua bán dâm hàng tỷ đồng.

Sau khi tổ chức này bị triệt phá, người cầm đầu Kim Gi-young bỏ trốn. Vì vậy, Công an TPHCM ra quyết định truy nã người này về tội Môi giới mại dâm, lúc nào bắt được sẽ xử lý sau.

Chiều 9/5, phiên tòa tiếp tục phần xét hỏi.