1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Truy nã 6 đối tượng chém người vì câu nói "thằng này chạy xe láo"

Hoàng Thuận

(Dân trí) - Chạy xe nẹt pô và bị anh Lập chửi "thằng này chạy xe láo", Khải rủ đồng bọn đi trả thù khiến 1 người bị thương tật 43%.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa phát lệnh truy nã 6 đối tượng trong vụ nam thanh niên bị chém gây thương tật 43% xảy ra ở quận Bình Tân.

Các đối tượng bị truy nã về tội giết người gồm Kim Lịch (22 tuổi, quê Trà Vinh), Cao Huỳnh Khải (18 tuổi), Nguyễn Duy Khang (20 tuổi, cả 2 quê Cà Mau), Nguyễn Văn Cảnh (20 tuổi, quê Đồng Nai), Võ Nguyên Minh Nhật (19 tuổi, quê Tiền Giang) và Nguyễn Minh Khiết (19 tuổi, quê Bạc Liêu).

Truy nã 6 đối tượng chém người vì câu nói thằng này chạy xe láo - 1
Các đối tượng bị truy nã

Theo công an, tối 17/5, anh Đặng Chí Lập đi xe máy chở theo anh Thi (chưa rõ lai lịch) lưu trong con trong hẻm ở phường An Lạc (quận Bình Tân) thì thấy Khải chạy xe nẹt pô.

Không hài lòng với cách chạy xe nẹt pô gây ảnh hưởng tới người xung quanh, anh Lập chửi Khải "thằng này chạy xe láo". Bị chửi, Khải không phản ứng và trở về phòng trọ kể lại cho nhóm bạn nghe.

Sau đó, cả nhóm bàn bạc quay lại tìm anh Lập và Thi để "nói chuyện". Khi tới quán cà phê Dạ Lan, nhóm của Khải phát hiện anh Thi đang ngồi cùng với Lê Hoàng Tuấn và Trần Duy Tính nên xông vào chém. Hậu quả, anh Tuấn bị chém, thương tích 43%.

Vào cuộc điều tra, công an xác định 6 đối tượng trên đã bỏ trốn khỏi địa phương nên phát lệnh truy nã, đồng thời kêu gọi các bị can ra đầu thú để hưởng khoan hồng.

Công an thông báo ai phát hiện 6 bị can này báo ngay cho công an nơi gần nhất hoặc thông báo cho Đội 7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM tại địa chỉ 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1 hoặc gọi vào số 0693.187.200 để phối hợp điều tra.

Ai che giấu, giúp đỡ 6 đối tượng trên lẩn trốn sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.