1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Vác mã tấu truy sát hàng xóm vì bị nhắc chạy xe nẹt pô

Hoàng Thuận

(Dân trí) - Chạy xe nẹt pô và bị hàng xóm nhắc nhở, Minh gọi bạn mang mã tấu đến chém trả thù, gây thương tích cho 3 người.

Ngày 8/12, Công an quận Bình Tân (TPHCM) cho biết, đơn vị vừa thực hiện lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Minh Trí (sinh năm 1996), Võ Văn Thái (sinh năm 2002, cả 2 cùng ngụ quận Bình Tân) để điều tra hành vi cố ý gây thương tích.

Ngoài ra, Công an quận Bình Tân đã ra quyết định tạm giữ đối với Nguyễn Quốc Việt (sinh năm 2000, tạm trú quận Tân Phú) để củng cố hồ sơ, xử lý cùng về hành vi trên.

Vác mã tấu truy sát hàng xóm vì bị nhắc chạy xe nẹt pô - 1
Từ trái qua, các đối tượng Trí, Thái và Việt

Theo điều tra của công an, đối tượng Trần Văn Minh (tên thường gọi Minh dế, sinh năm 1993, quê Bến Tre, hiện đang bỏ trốn) thường xuyên phóng xe với tốc độ cao, nẹt pô trong hẻm số 1 Lô Tư (phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân) nên bị anh Hoàng Minh Thảo (sinh năm 1976) cùng người dân sinh sống tại đây nhắc nhở.

Không hài lòng với sự góp ý của hàng xóm, tối ngày 3/12, Minh gọi điện cho Nguyễn Minh Quốc nói là đang bị người khác đánh ở gần nhà và nhờ Quốc đến hỗ trợ đánh trả thù.

Sau đó, Quốc điện thoại cho Việt và Mã Văn Anh Tuấn (sinh năm 2001, quê Bến Tre, hiện bỏ trốn) cùng đi. Trên đường đến nhà của Minh, các đối tượng này rủ thêm Trí và Thái cùng nhiều đối tượng khác.

Tập trung tại đầu hẻm 211 Gò Xoài (quận Bình Tân), Việt, Trí cùng 5 đối tượng khác đeo khẩu trang, cầm mã tấu đi vào nhà hàng xóm của Minh. Riêng Thái, Tuấn cùng 3 đồng bọn đứng giữ xe ngoài đầu hẻm, chờ chở đồng bọn tẩu thoát.

Kéo đến nơi, nhóm của Minh phát hiện anh Thảo cùng 4 người bạn gồm Nguyễn Hữu Dũng (sinh năm 1971), Nguyễn Văn Tuy (sinh năm 1960), Nguyễn Mạnh Hải (sinh năm 1975, cùng ngụ quận Bình Tân) và Trần Quốc Hiệp (sinh năm 1983, ngụ quận Tân Phú) đang ngồi nhậu trước nhà nên xông vào chém tới tấp rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Hậu quả, anh Hiệp bị nhiều vết thương phức tạp ở tay trái và đang được điều trị tại Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình, anh Tuy bị tổn thương mạch máu vùng bụng, lưng và xương chậu, đang cấp cứu ở Bệnh viện Nhân dân 115. Anh Hải bị thương ở cổ tay, đùi, cẳng chân hai bên và hiện đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Theo kết quả giám định sơ bộ của Trung tâm Pháp y TPHCM, tổn thương cơ thể của anh Hải là 38%.

Sau khi vụ án xảy ra, Công an quận Bình Tân xác định các đối tượng Thái, Trí, Việt và Quốc có tham gia vào vụ truy sát nên mời làm việc và tất cả đã thừa nhận hành vi.

Công an quận Bình Tân kêu gọi đối tượng Trần Văn Minh, Mã Văn Anh Tuấn cùng những đối tượng liên quan sớm ra đầu thú để được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.