1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bắc Giang:

Trung úy Công an bị đâm khi vây bắt đối tượng tàng trữ ma túy

(Dân trí) - Phát hiện đối tượng có biểu hiện nghi vấn, Trung úy Đỗ Linh Hoạt và Trung úy Nguyễn Tuấn Anh yêu cầu dừng xe, xuất trình giấy tờ tùy thân. Bất ngờ, đối tượng dùng dao gấp nhọn chống trả quyết liệt. Mặc dù bị đâm, nhưng Trung úy Đỗ linh Hoạt và đồng đội đã quyết khống chế, bắt giữ đối tượng.

Lãnh đạo công an tỉnh Bắc Giang đã đến thăm hỏi và động viên Trung úy Hoạt
Lãnh đạo công an tỉnh Bắc Giang đã đến thăm hỏi và động viên Trung úy Hoạt

Ngày 2/8, trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, vào khoảng 8h ngày 1/8 , tổ công tác Công an phường Thọ Xương, TP Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang) do Trung úy Đỗ Linh Hoạt và Trung úy Nguyễn Tuấn Anh tiến hành tuần tra mật phục tại khu vực tổ dân phố Cung Nhượng 2- phường Thọ Xương (TP Bắc Giang) phát hiện 1 đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Khi tổ công tác yêu cầu đối tượng này dừng xe, xuất trình giấy tờ tùy thân thì bất ngờ đối tượng dùng dao gấp nhọn chống trả quyết liệt và đâm Trung úy Đỗ linh Hoạt. Mặc dù vậy, Trung úy Hoạt và đồng đội vẫn quyết tâm khống chế, bắt giữ đối tượng.

Trung úy Đỗ linh Hoạt sau đó được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang.

Đối tượng đâm công an sau đó được làm rõ là Đỗ Ngọc Thịnh (sinh năm 1976, ở số nhà 131 đường Trần Nguyên Hãn, phường Thọ Xương, TP Bắc Giang). Khám xét trong người đối tượng, cơ quan công an thu giữ một gói giấy bạc màu vàng bên trong có chứa heroin cùng nhiều tang vật khác phục vụ cho việc hút, chích ma túy.

Ngay sau khi biết tin Trung úy Đỗ Linh Hoạt bị đối tượng tàng trữ ma túy dùng dao đâm phải nhập viện, Đại tá Phạm Mạnh Thường - Giám đốc Công an tỉnh Bắc giang đã đến thăm hỏi, động viên.

Hiện công an TP Bắc Giang đang tiếp tục tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.

Bá Đoàn