1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Định:

Trung tá công an bị đập xe ô tô: Nghi do quan hệ bất chính

Doãn Công

(Dân trí) - Em chồng của bà N.T.N.T. - người ngồi cùng xe ô tô đi uống cà phê với trung tá công an bị hành hung ở TP Quy Nhơn - nghi ngờ hai người trên xe có quan hệ bất chính.

Chiều 18/1, trao đổi với PV Dân trí, ông N.T.S. cho hay, đại diện gia đình ông đang làm đơn tố cáo gửi đến các cơ quan chức năng liên quan tỉnh Bình Định để yêu cầu làm rõ vụ việc Trung tá Đ.H.V. (SN 1976) - Đội trưởng một đội thuộc Trại Tạm giam Công an tỉnh Bình Định - nghi ngờ có quan hệ bất chính với vợ của anh trai ông là bà N.T.N.T.

Cùng ngày, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Định cho biết, đã giao Công an TP Quy Nhơn thụ lý làm rõ vụ việc.

Trung tá công an bị đập xe ô tô: Nghi do quan hệ bất chính - 1

Ông Đ.H.V. (mặc áo trắng) bị một người đàn ông hành hung (Ảnh: Trích xuất clip).

Theo ông N.T.S. - một trong ba người tham gia vụ đập xe ô tô, hành hung Trung tá công an Đ.H.V. khi ông V. đang đi uống cà phê,  gia đình ông nghi ông Đ.H.V. có quan hệ bất chính với chị dâu mình từ nhiều tháng qua.

Vì hạnh phúc giữa hai bên gia đình, ông V. có hứa sẽ chấm dứt mối quan hệ bất chính nên gia đình bỏ qua. Tuy nhiên, gần đây ông V. lại chứng nào tật nấy. Ngày 16/1 vừa qua, gia đình tiếp tục phát hiện ông V. chở bà T. trên xe ô tô nên mới bức xúc chặn xe để bắt quả tang tại trận.

Nói về nguyên nhân đập vỡ kính xe ô tô của ông Đ.H.V., ông S. cho biết, ông làm vậy vì quá bức xúc.

"Chúng tôi yêu cầu mở cửa xe ô tô, nhưng ông V. cố tình cố thủ và cố gắng lái xe bỏ chạy. Vì vậy, một người trong nhóm bức xúc đã dùng cục đá đập vỡ kính xe để quay cảnh thực tế trong xe", ông S. nói.

Ông S. khẳng định, giữa ông V. và bà T. có quan hệ bất chính, vì gia đình ông đã bí mật theo dõi và phát hiện ông V. hay chở bà T. đi trên xe ô tô riêng và có những tin nhắn xưng hô với bà T. là vợ.

Trong khi đó, theo báo cáo Trung tá Đ.H.V. - cán bộ công an thuộc Trại Tạm giam Công an tỉnh Bình Định, khoảng 7h15 sáng 16/1, ông điều khiển xe ô tô đang dừng tại đường Lê Duẩn (TP Quy Nhơn), trên xe có bạn ông là bà N.T.N.T. (SN 1975, trú TP Quy Nhơn) thì bất ngờ bị 3 người đàn ông đến đập cửa xe.

Trung tá công an bị đập xe ô tô: Nghi do quan hệ bất chính - 2

Màn hình tin nhắn trên điện thoại do gia đình chồng bà T. cung cấp, được gia đình cho là chứng cứ giữa ông V. và bà T. có quan hệ bất chính.

Lúc này, ông V. định mở cửa xuống xe xem chuyện gì đang xảy ra thì thấy nhóm người đàn ông tấn công mình đông người, lại đang có thái độ rất hung hãn nên ông lái xe chở theo người phụ nữ đến cơ quan Công an TP Quy Nhơn trình báo.

Tuy nhiên, nhóm người vẫn truy đuổi theo xe ông V. và đến đoạn gần Trường ĐH Quy Nhơn, khi ông V. xuống xe nhờ lực lượng CSGT hỗ trợ thì bị một người đàn ông xông vào đánh, đấm vào mặt, khiến ông bị choáng, té xuống đất. Nhóm người này xông đến lấy điện thoại và một cái quần đùi để trong cốp xe rồi vu ông có quan hệ bất chính với bà T.

Ông V. khẳng định giữa ông và bà T. chỉ là bạn bè bình thường chứ không hề có quan hệ tình cảm nam nữ. Các đối tượng trên đã hiểu lầm mối quan hệ giữa ông với bà T. nên đã có hành vi hung hãn.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.