Trùm ma túy Oanh "Hà" cùng đồng bọn ngụy trang ma túy như thế nào?

Hải Nam

(Dân trí) - Để qua mắt lực lượng chức năng, Oanh "Hà" cùng đồng bọn đã cắt các hộp số ô tô để cất giấu ma túy bên trong rồi hàn lại.

Trong cáo trạng vụ án Mua bán, Vận chuyển, Tàng trữ trái phép chất ma túy từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ tại TPHCM, Hải Phòng, Nam Định, Hà Nội và các tỉnh lân cận, ngày 11/9/2022, Vũ Hoàng Oanh (tức Oanh "Hà", quê Hải Phòng) đã cùng đồng bọn giao dịch 40kg ma túy và 20 bánh heroin.

Theo đó, sáng 10/9/2022, Oanh gọi, báo Nguyễn Anh Bảo Quốc (52 tuổi, ở TPHCM) ngày 11/9/2022 sẽ cho xe tải chở 4 hộp số ô tô cũ chứa ma túy đến kho ở Lê Đình Cẩn (phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TPHCM) và dặn chuẩn bị sẵn dụng cụ để mở hộp số lấy ma túy.

Quốc đi mua xà beng, búa rồi hẹn thêm Đỗ Thế Phong (49 tuổi, ở TPHCM) và Nguyễn Thành Thắng (34 tuổi, ở TPHCM) cùng đến kho vào ngày mai để giúp Quốc tháo hộp số, làm xong sẽ cho tiền.

Khoảng 7h ngày 11/9/2022, Quốc đưa chìa khóa kho cho Phong để mở cửa chờ. Sau đó, Quốc và Thắng đến.

Trùm ma túy Oanh Hà cùng đồng bọn ngụy trang ma túy như thế nào? - 1

Bà trùm Oanh "Hà" (Ảnh: Bộ Công an).

Lúc sau, một chiếc xe tải đi đến kho, Quốc bốc xuống 4 hộp số ô tô. Sau đó, cả 3 cùng nhau tháo ma túy trong hộp số ra, xếp vào các thùng cát tông để mang đi giao. Quốc gọi điện báo cho Oanh có tổng 40 gói ma túy đá, mỗi gói 1kg và 20 bánh heroine.

Theo chỉ đạo của Oanh, Quốc lấy một thùng cát tông, một thùng xốp rồi xếp vào mỗi thùng 15 gói ma túy đá. Sau đó, Quốc bảo Thắng và Phong chở đi giao cho Trần Vĩnh Hạ (là khách mua ma túy của Oanh).

Cùng vào thời điểm này, Hạ bảo Nguyễn Thanh Sơn (là người Hạ thuê vận chuyển ma túy cho Hạ) đi nhận 30 gói heroin tại 439 Xô Viết Nghệ Tĩnh (phường 24, quận Bình Thạnh, TPHCM) từ Thắng và Phong.

Sau khi nhận 2 thùng ma túy, Sơn mang về nhà ở 245/30 Chu Văn An, mở ra kiểm tra và báo lại cho Hạ biết số lượng. Số ma túy này, Sơn tiếp tục đi giao cho khách theo chỉ đạo của Hạ.

Cụ thể, Sơn giao 15 gói heroin (15kg) cho Nguyễn Tri Phương tại số 124/104/3 Xô Viết Nghệ Tĩnh (phường 21, quận Bình Thạnh) thông qua Nguyễn Văn Út Hậu (là người Phương thuê để đi nhận về cất giấu, sau đó đi giao ma túy theo chỉ đạo của Phương).

Hậu nhận thùng ma túy từ Sơn, sau đó lại đem một ít ma túy đi giao tiếp cho khách của Phương, còn lại mang cất về để Phương tự đi giao trực tiếp.

Khi còn lại khoảng 6kg, trưa 13/9/2022, Phương chỉ đạo Hậu mang đi giao cho khách nhưng chưa kịp mang đi thì bị công an thu giữ.

Theo cáo trạng, Phương mua ma túy của Hạ với giá 270 triệu đồng/kg, sau đó đem bán cho khách giá từ 275 triệu đồng đến 280 triệu đồng/kg. Phương đã chuyển cho Hạ trước 2,8 tỷ đồng tiền mua ma túy, số còn lại chưa bán hết ma túy nên còn nợ 1,5 tỷ đồng.

Với 10 gói ma túy đá (10kg) và 20 bánh heroin còn lại của Oanh, bà trùm này chỉ đạo Quốc chiều 11/9/2022 đi giao cho Nguyễn Thị Năm 5kg và 5 bánh heroin tại đầu hẻm 43, đường Thái Phiên (phường 2, quận 11). Chuyến này, Năm trả cho Oanh 140 triệu đồng. Oanh sau đó chia 70 triệu đồng cho Quốc là tiền công.

Chiều cùng ngày, Quốc đi giao thêm 5kg ma túy đá cho một người khác ở đường Cây Sung (quận 8). Với 15 bánh heroin còn lại, Quốc cho vào thùng xốp mang về phòng trọ tại 68 Võ Công Tồn, rồi bảo Thắng đến lấy mang về phòng trọ của Thắng cất giấu.

Khi Thắng bị bắt, cơ quan điều tra khám xét nhưng không thu giữ được thùng ma túy này.