1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Ngãi

“Trùm” ma túy bị sa lưới cùng với tang vật “khủng”

(Dân trí) - Công an tỉnh Quảng Ngãi vừa triệt xóa một đường dây mua bán ma túy và thu giữ số lượng tang vật ma túy lớn nhất từ trước đến nay tỉnh này.

Ngày 10/7, theo Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, sau một thời gian tập trung điều tra, vừa qua đơn vị đã triệt xóa một đường dây mua bán ma túy với số lượng ma túy lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Trong quá trình mở rộng điều tra một vụ án liên quan đến ma túy ở huyện Tư Nghĩa, Công an tỉnh Quảng Nghĩa đã phát hiện một đường dây mua bán ma túy khác liên quan đến đối tượng Võ Tấn Thành, (40 tuổi, trú thôn Năng Xã, xã Nghĩa Hiệp, huyện Tư Nghĩa).

“Trùm” ma túy bị sa lưới cùng với tang vật “khủng” - 1

Đối tượng Võ Tấn Thành

Sau nhiều ngày mật phục, sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tỉnh Quảng Ngãi đã bắt quả tang đối tượng Võ Tấn Thành đang có hành vi bán 2 bịch ma túy đá cho một đối tượng khác.

Tiếp đó, khám xét nhà đối tượng Thành tại thôn Năng Xã, lực lượng chức năng phát hiện thêm 651 viên ma túy thuốc lắc, nhiều bịch ma túy với tổng trọng lượng trên 1,2 kg và 01 khẩu súng hơi, 01 hộp đạn. Đặc biệt, qua khám xét, công an phát hiện trong nhà có một số hầm được thiết kế xây dưới nền nhà để làm nơi giấu ma túy.

“Trùm” ma túy bị sa lưới cùng với tang vật “khủng” - 2

Tang vật thu giữ

Tại cơ quan Công an, đối tượng Võ Tấn Thành bước đầu khai nhận do muốn có nhiều tiền nên đã mua ma túy tại TP. Hồ Chí Minh đem về nhà cha ruột cất trữ, bán kiếm lời. Để phục vụ hoạt động mua bán ma túy, Võ Tấn Thành đã lắp đặt trong nhà hệ thống hầm làm nơi giấu ma túy. Hàng ngày đối tượng sống hòa đồng với các hộ dân xung quanh, nhằm tránh nghi vấn của cơ quan công an.

Quốc Triều