1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Lắk:

Trốn khỏi nhà tạm giữ để về gặp vợ một đêm

Trương Nguyễn

(Dân trí) - Lợi dụng sơ hở của cán bộ quản giáo, Vương đã trốn khỏi nhà tạm giữ và về nhà gặp vợ một đêm. Ngày hôm sau, Vương bị bắt giữ.

Ngày 8/8, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành cáo trạng truy tố đối với Nguyễn Song Vương (31 tuổi, ngụ xã Tân Lập, huyện Krông Búk) về tội Trốn khỏi nơi giam giữ.

Theo cáo trạng, ngày 8/4, Cơ quan CSĐT, Công an huyện Krông Năng ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Song Vương về tội Trộm cắp tài sản, xảy ra ngày 30/3 tại xã Ea Hồ, huyện Krông Năng.

Vương bị ra lệnh tạm giam tại nhà tạm giữ Công an huyện Krông Năng trong thời hạn một tháng 23 ngày để phục vụ công tác điều tra.

Chiều 18/5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Krông Năng trích xuất Vương để hỏi cung bị can. Đến chiều Vương được giao lại cho một cán bộ quản giáo và đưa về buồng giam.

Sáng 19/5, lợi dụng sự sơ hở của cán bộ, Vương đã lẻn ra ngoài, trèo tường trốn khỏi nhà tạm giữ.

Sau khi trốn ra ngoài, Vương đi bộ thuê taxi đến nhà bạn tại xã Pơng Đrang (huyện Krông Búk) xin được 400 nghìn đồng để trả tiền taxi.

Đến tối cùng ngày (19/5), Vương đón xe về nhà bố vợ ở xã Ea Kuêh (huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk) để gặp vợ và ngủ lại đây một đêm.

Đến sáng hôm sau, Vương thuê xe taxi đến thị xã Buôn Hồ để lẩn trốn thì bị công an bắt giữ.