1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hải Dương:

Trộm xong mang tang vật lên mạng rao bán

(Dân trí) - Một là sinh viên của một trường đại học lớn, một là tội phạm mới ra tù; cả hai gặp nhau trên mạng và thành “bạn trộm”. Mỗi lần trộm xong, chúng lại mang tang vật lên mạng công khai rao bán.

Hôm nay, Công an huyện Kim Thành (Hải Dương) cho biết: vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với hai đối tượng Nguyễn Văn Trường (1989), ở xã Trường Thọ, huyện An Lão, TP Hải Phòng, là sinh viên trường ĐH Hàng Hải và Vũ Xuân Nhật (1989), trú phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng. cả hai đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp xe máy của người dân tại hai tỉnh Hải Dương và Hải Phòng.

Hai đối tượng Trường và Nhật tại cơ quan công an

Hai đối tượng Trường và Nhật tại cơ quan công an

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã phải vào vai người mua hàng trên mạng để “nhử” và bắt quả tang việc làm phi pháp của các đối tượng trên. Tại cơ quan triều tra, Trường và Nhật đã thừa nhận hành vi phạm pháp của mình. Trước khi bị bắt, chúng đã thực hiện trót lọt 5 vụ trộm xe máy, sau đó lên trang mạng rao vặt để bán công khai.

Thu Hằng