1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Kiên Giang:

Triệt xóa xưởng chế tạo vũ khí, công cụ hỗ trợ quy mô lớn

Nguyễn Hành

(Dân trí) - Khám xét nơi ở của 10 người liên quan, công an thu 84 khẩu súng các loại, hơn 300 viên đạn, 365 ống kim loại...

Ngày 24/ 9, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 10 người trong đường dây chế tạo, tàng trữ, mua bán vũ khí, công cụ hỗ trợ quy mô lớn trên địa bàn tỉnh này.

10 bị can gồm: Dương Minh Tuấn (30 tuổi), Cao Văn Hoài (27 tuổi), Võ Ngọc Trâm (26 tuổi, vợ của Hoài)., Trần Văn Năng (38 tuổi).

Triệt xóa xưởng chế tạo vũ khí, công cụ hỗ trợ quy mô lớn - 1

Máy móc nhóm tội phạm tham gia chế tạo vũ khí quân dụng và công cụ hỗ trợ. Ảnh: CTV.

Cuối năm 2021, trên địa bàn thành phố Rạch Giá, và một số huyện lân cận trong tỉnh Kiên Giang xuất hiện nhiều tội phạm sử dụng các loại vũ khí quân dụng để giải quyết mâu thuẫn, bảo kê các điểm tệ nạn xã hội.

Trước tình hình trên, Đại tá Nguyễn Văn Hận - Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang - chỉ đạo các cơ quan nhanh chóng vào cuộc điều tra.

Lực lượng chức năng xác định nhóm chế tạo, mua bán vũ khí do Dương Minh Tuấn cầm đầu. Tuấn không có nghề nghiệp ổn định, có 2 tiền án về tội Mua bán và Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Các trinh sát phát hiện Tuấn đặt mua các loại súng của Cao Văn Hoài và Võ Ngọc Trâm.

Triệt xóa xưởng chế tạo vũ khí, công cụ hỗ trợ quy mô lớn - 2

Đạn và các công cụ, máy móc phát hiện tại nhà Dương Minh Tuấn.

Để cải tạo súng có độ sát thương và chính xác cao, bán được nhiều tiền nên Tuấn tiếp tục đặt Trần Văn Năng tiện, cắt các linh kiện, thiết bị để chế tạo, cải tạo súng, như: nòng súng, cò, kim hỏa, ốp tay súng...

Sau khi cải tạo thành công, Tuấn bán lại cho nhiều người trên địa bàn thành phố Rạch Giá, Phú Quốc, huyện Hòn Đất, Châu Thành, An Biên...

Qua nhiều ngày bám sát địa bàn, ngày 22/8, Ban chuyên án quyết định phá án với sự tham gia hỗ trợ trực tiếp của các lực lượng đến từ Bộ Công an.

Khám xét nơi ở của 10 người liên quan, công an thu 84 khẩu súng các loại, hơn 300 viên đạn, 365 ống kim loại...

Triệt xóa xưởng chế tạo vũ khí, công cụ hỗ trợ quy mô lớn - 3

Tang vật liên quan vụ án. Ảnh: CTV.

Theo kết quả giám định, trong 84 khẩu súng được thu giữ, có 11 khẩu súng là vũ khí quân dụng, 14 khẩu súng là công cụ hỗ trợ.

Dương Minh Tuấn khai nhận đã mua súng của Hoài và Trâm. Còn Cao Văn Hoài và Võ Ngọc Trâm thừa nhận đặt mua súng, công cụ hỗ trợ và rao bán trên mạng xã hội cho những người ở tỉnh Kiên Giang, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, Khánh Hòa, Hà Nội.

Ban Chuyên án đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của những người liên quan.