1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM: Mặc đồ bảo hộ y tế để "thông chốt" kiểm dịch, buôn khí cười

Hoàng Thuận

(Dân trí) - Kiệt cùng Lâm sử dụng giấy xác nhận công tác giả và mặc đồ bảo hộ y tế nhằm "thông chốt" kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 để vận chuyển, mua bán khí cười trong những ngày giãn cách xã hội.

Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM vừa bàn giao 3 đối tượng cho Công an Quận 7 để điều tra, xử lý về hành vi sử dụng giấy xác nhận công tác giả để vận chuyển, mua bán khí cười trái phép.

Trước đó, chiều 15/8, trinh sát Phòng PC02 tuần tra trên đường Lý Chính Thắng  (phường Võ Thị Sáu, Quận 3) phát hiện ô tô có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu dừng xe kiểm tra, phát hiện trong cốp có 2 bình khí N2O (khí cười).

Tài xế tên Lương Chấn Kiệt (44 tuổi, ngụ Quận 3) và người đi cùng Đinh Thanh Lâm (24 tuổi, ngụ Quận 7) khai nhận mua bình khí cười của Nguyễn Võ Hoàng Nhật (37 tuổi, ngụ Quận 7) về để bán cho người có nhu cầu, kiếm lời.

Để dễ dàng "thông chốt" kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19, cả 2 mặc trang phục bảo hộ y tế và làm giả hàng loạt giấy xác nhận đi công tác giả.

Kiểm tra nơi ở của Nhật, công an thu giữ 4 viên thuốc lắc, một gói cần sa, 4 súng công cụ hỗ trợ, 55 viên đạn, 12 băng đạn, 2 bịch đạn chì, 8 bình N2O, 53 giấy xác nhận công ty giả cùng một con dấu.