1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thanh Hóa:

Tội phạm "thay hình đổi dạng", lẩn trốn 24 năm vẫn không thoát

Bình Minh

(Dân trí) - Phạm tội cố ý gây thương tích nhưng Cường đã bỏ trốn và thay hình, đổi dạng, tuy nhiên sau 24 năm lẩn trốn, đối tượng đã sa lưới.

Ngày 8/11, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, trong vòng hơn một tháng, Công an TP Thanh Hóa đã bắt, vận động 14 đối tượng có lệnh truy nã ra đầu thú, trong đó có 3 đối tượng đã trốn truy nã trên 20 năm.

Điển hình là đối tượng Trịnh Xuân Cường (tức Cường Cống, SN 1971) ở phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa bị cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Công an TP Thanh Hóa truy nã về tội "Cố ý gây thương tích" từ tháng 8/1998.

Tội phạm thay hình đổi dạng, lẩn trốn 24 năm vẫn không thoát - 1

Đối tượng Cường bị bắt sau 24 năm lẩn trốn (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Sau 24 năm lẩn trốn, dù đã thay hình đổi dạng nhưng Trịnh Xuân Cường đã bị tổ công tác của Công an TP Thanh Hóa phát hiện, bắt giữ.

Theo số liệu thống kê của Công an TP Thanh Hóa, hiện nay trên địa bàn có 24 đối tượng bị đơn vị ra quyết định truy nã và 42 đối tượng có hộ khẩu thường trú tại TP Thanh Hóa bị các cơ quan điều tra của Bộ Công an và công an các địa phương khác truy nã.

Hầu hết các đối tượng này có quyết định truy nã trốn lâu năm, hồ sơ thiếu thông tin, những nơi cư trú không còn tồn tại… dẫn đến khó khăn trong công tác truy bắt.