1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Tội phạm ở TPHCM đến công an đầu thú vì cho vay lãi suất 480%/năm

An Huy

(Dân trí) - Sau khi cho vay lãi suất 480%/năm thu lợi hàng trăm triệu đồng, Cường đã đến công an đầu thú, mong được hưởng khoan hồng của pháp luật.

Ngày 1/1, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết, trong 15 ngày đầu ra quân trấn áp tội phạm tín dụng đen, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) đã lập 11 chuyên án đấu tranh.

Công an đã bắt và khởi tố 38 người về tội Cướp tài sản, Cưỡng đoạt tài sản và Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.

Tội phạm ở TPHCM đến công an đầu thú vì cho vay lãi suất 480%/năm - 1

Cường đến công an đầu thú sau thời gian dài cho vay nặng lãi (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo Công an TPHCM, việc triển khai cao điểm trấn áp tội phạm nhằm vừa đấu tranh, vừa tuyên truyền phong trào trong quần chúng nhân dân tham gia tố giác tội phạm; đẩy lùi hoạt động tín dụng đen trong xã hội, răn đe những người đang hoạt động và có ý định hoạt động.

Ngày 31/12/2023, Nguyễn Quốc Cường (40 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) hoạt động cho vay nặng lãi từ năm 2021 đến nay đã đến Phòng PC02 đầu thú.

Cường thừa nhận đã thực hiện hành vi cho vay với lãi suất 480%/năm, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng. Cường đầu thú để mong được hưởng khoan hồng của pháp luật.