1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bắt trùm tín dụng đen Thành "Bẹt" ở Hà Nội

Hải Nam

(Dân trí) - Nhóm của Thành "Bẹt" cho vay nặng lãi dưới hình thức "bốc bát họ", tỉ lệ là 10 ăn 8, trả trong 25-50 ngày (tương đương lãi suất 4.000-8.000 đồng/triệu/ngày, tức 146-292%/năm).

Ngày 31/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội cho biết cơ quan cảnh sát điều tra đã bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Thành (tức Thành "Bẹt"), Nguyễn Nam Khang (tức Nam "Hổ"), Trương Văn Thắng (tức Thắng "Ỉn"), Nguyễn Quang Anh và 19 đối tượng khác để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo cơ quan chức năng, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện ổ nhóm tín dụng đen do Thành "Bẹt" cầm đầu. Sau khi thu thập đầy đủ hồ sơ, tài liệu, Phòng Cảnh sát hình sự xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt phá ổ nhóm này.

Bắt trùm tín dụng đen Thành Bẹt ở Hà Nội - 1

Ông trùm tín dụng đen Nguyễn Văn Thành (tức Thành "Bẹt") đứng thứ 2 từ trái qua (Ảnh: CAND).

Qua trinh sát, cơ quan chức năng xác định, cứ 10h hàng ngày, các đối tượng là "nhân viên" phải có mặt ở cửa hàng để "tổ trưởng" điểm danh, phân công công việc, gọi điện đôn đốc hoặc thu tiền của khách vay.

Ngày 18/12, hơn 60 cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) chia thành 7 tổ công tác đồng loạt triệt phá các địa điểm hoạt động của ổ nhóm tội phạm trên, đưa 27 đối tượng về trụ sở để làm việc.

Quá trình bị bắt giữ, các đối tượng đập, ném điện thoại, máy tính có dữ liệu thể hiện hành vi phạm pháp. Đồng thời, chúng cũng phủ nhận mọi cáo buộc của cơ quan chức năng, không khai nhận.

Tuy nhiên, Phòng Cảnh sát hình sự đã tiến hành bóc tách, phân hóa các đối tượng, làm điểm đột phá đấu tranh, từ đó có căn cứ để buộc các đối tượng phải cúi đầu nhận tội.

Kết quả xác minh thể hiện, Thành "Bẹt" có những đàn em thân tín là Nam "Hổ", Thắng "Ỉn", Quang Anh và tụ tập thêm khoảng 20 đàn em khác.

Chúng cho vay nặng lãi dưới hình thức "bốc bát họ". Tỉ lệ mà Thành "Bẹt" đưa ra là 10 ăn 8, trả trong 25-50 ngày (tương đương lãi suất 4.000-8.000 đồng/triệu/ngày, tức 146-292%/năm).

Để trao đổi công việc, các đối tượng tạo nhóm trò chuyện trên ứng dụng mạng xã hội. Trong đó, các cổ đông kiểm soát nguồn tiền cho vay còn đàn em quản lý thông tin khách vay.

Ngoài ra, Thành còn chỉ đạo Nam, Thắng, Quang Anh lập 5 đại lý cấp dưới, mỗi đại lý 3-4 nhân viên để tìm kiếm khách hàng vay.

Khi có khách vay, "tổ trưởng" sẽ giao nhân viên đi thẩm định khách. Quá trình hoạt động, các đối tượng thuê một số nhà dân trong ngõ, ngách nhỏ, kín đáo ít người qua lại ở quận Cầu Giấy để làm trụ sở, tránh sự chú ý của người dân và sự phát hiện của công an.

Quá trình hoạt động, các "tổ trưởng" sử dụng tên giả và các tài khoản ngân hàng không chính chủ để cho vay và thu tiền của khách vay.

Với những khách hàng chậm đóng tiền, các "tổ trưởng" sẽ chỉ đạo nhân viên gọi điện, đến nhà đe dọa khách hàng ép trả tiền. Nếu không trả, các đối tượng chửi bới, ném mắm tôm.

Trong tháng 10-11, nhóm này đã gây ra hàng loạt các vụ ném chất bẩn tại nhiều quận trên địa bàn TP Hà Nội.

Bắt trùm tín dụng đen Thành Bẹt ở Hà Nội - 2

Tang vật cảnh sát thu giữ (Ảnh: CAND).

Quá trình làm việc với cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận từ năm 2022 đến tháng 12/2023, nhóm của Thành "Bẹt" đã cho gần 1.700 khách hàng vay tiền với tổng số tiền cho vay là hơn 30,5 tỷ đồng, số tiền lãi thu của khách là hơn 6 tỷ đồng.

Khám xét nhà và nơi làm việc của các đối tượng, cảnh sát phát hiện và thu giữ hơn 200gr ma túy loại ketamin, hàng chục điện thoại di động, máy tính xách tay, máy tính cây và 4 can mắm tôm loại 5 lít, 1 can dầu luyn loại 20 lít; hàng trăm triệu đồng và một số giấy tờ cho vay.