1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đà Nẵng:

Tội phạm diễn biến ngày càng phức tạp, nguy hiểm

(Dân trí) - Năm 2013, tình hình tội phạm trên địa bàn Đà Nẵng tiếp tục diễn biến phức tạp, tính chất và mức độ nguy hiểm ngày càng tăng; phạm pháp hình sự xảy ra 556 vụ, tăng 32 vụ so với cùng kỳ năm 2012…

Đó là báo cáo của bà Lương Nguyệt Thu – Trưởng Ban pháp chế trình bày tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP Đà Nẵng khóa VIII vừa qua. Theo bà Thu, đáng báo động là sự gia tăng của một số loại tội phạm như giết người 10 vụ (tăng 3 vụ), cướp giật 46 vụ (tăng 14 vụ), trộm cắp tài sản 275 vụ (tăng 27 vụ), tội phạm về ma túy 95 vụ (tăng 7 vụ).


Cơ quan chức năng đã phát hiện, xử lý 1.331 trường hợp nghiện ma túy (tăng 256 người so với năm 2012), trong đó có 319/507 người tái nghiện (chiếm tỷ lệ 63%). Tội đánh bạc, tội phạm xâm phạm tình dục nhất là đối với trẻ em gia tăng đáng lo ngại. Đáng lưu ý là tội phạm kinh tế tăng 15 vụ/22 bị can (tăng 83% so với năm 2012); trong đó có 1 vụ án tham nhũng.

Tội phạm diễn biến ngày càng phức tạp, nguy hiểm
Lực lượng công an bao vây một đối tượng cướp và khống chế các sinh viên tại quận Liên Chiểu đêm 10/12 vừa qua
 

Đặc biệt trong năm 2013 đã xảy ra 4 vụ giết người cướp tài sản, 9 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến thuê và mua căn hộ chung cư thu nhập thấp, ảnh hưởng lớn đến chương trình “5 không”, “3 có” của thành phố, gây búc xúc trong dân.


Qua đó, cho thấy công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực, công tác phòng ngừa của các lực lượng chức năng và phòng ngừa xã hội vẫn còn nhiều bất cập, chưa theo kịp diễn biến của tình hình thực tế; mặt khác đạo đức, lối sống của một bộ phận giới trẻ xuống cấp nghiêm trọng đã làm phát sinh vi phạm pháp luật và tội phạm, trong đó có các vụ án nghiêm trọng gây xôn xao dư luận nhân dân.


Giải trình trước các đại biểu HĐND, Đại tá Lê Văn Tam – Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng - cho rằng một trong những nguyên nhân làm cho tình hình tội phạm gia tăng là do tác động của tình hình kinh tế xã hội dẫn đến một bộ phận người lao động, trong đó có thanh thiếu niên phạm tội. Các đối tượng này không chịu lao động, ăn chơi sa đọa, cá độ bóng đá…
 
Đại tá Lê Văn Tam cho rằng đây là trách nhiệm của lực lượng công an trong thời gian qua còn nhiều sơ hở, thiếu sót trong quản lý lưu trú, nhà trọ và một số nơi kinh doanh có điều kiện.
 

Ngoài ra, một trong những nguyên nhân khác là công tác tuyên truyền, phổ biến cho các đối tượng thanh thiếu niên.


Trước tình hình đó, Ban Pháp chế đề nghị UBND TP Đà Nẵng tập trung thực hiện một số giải pháp kịp thời khắc phục những sơ hở trong công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực nhằm phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm lợi dụng hoạt động.


Tập trung củng cố và tăng cường lực lượng chuyên trách để nắm thông tin và xử lý kịp thời, nhanh chóng các loại tội phạm, nhất là tấn công trấn áp đối với các nhóm đối tượng hình sự nguy hiểm, tội phạm về ma túy, cướp giật, trộm cắp…


Tăng cường quản lý nhà nước về trật tự xã hội, nhất là đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự dễ dẫn đến phát sinh tệ nạn xã hội và tội phạm...

Công Bính