1. Dòng sự kiện:
  2. Tài xế Lexus đánh shipper

Tòa xem xét đơn kháng cáo của cựu Bí thư tỉnh Bến Tre Lê Đức Thọ

Xuân Duy Trịnh Nguyễn

(Dân trí) - Ông Lê Đức Thọ cho rằng mức án 28 năm tù về các sai phạm liên quan đến Công ty Xuyên Việt Oil là quá nặng nên kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Ngày 6/5, TAND Cấp cao tại TPHCM mở phiên tòa phúc thẩm đối với vụ án Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi, xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil và một số cơ quan, tổ chức liên quan.

Tòa xem xét đơn kháng cáo của cựu Bí thư tỉnh Bến Tre Lê Đức Thọ - 1

Bị cáo Lê Đức Thọ (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Phiên tòa phúc thẩm được mở do có kháng cáo của bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh (cựu Giám đốc kiêm Hội đồng thành viên Xuyên Việt Oil), ông Lê Đức Thọ (cựu Bí thư tỉnh Bến Tre) cùng 5 bị cáo khác có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. 

Phiên tòa do ông Chung Văn Kết làm chủ tọa và dự kiến kéo dài tới ngày 12/5.

Người đầu tiên bước lên bục khai báo, bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh khai chậm, rõ từng câu hỏi của chủ tọa liên quan tới vấn đề nhân thân. Những bị cáo còn lại khai báo lý lịch như trong hồ sơ vụ án thể hiện.

Sau phần thủ tục, chủ tọa ông Chung Văn Kết yêu cầu tất cả phóng viên ra khỏi phòng xét xử và chỉ được tham dự trong phần tuyên án dù quyết định xét xử công khai. Trước quyết định của HĐXX, nhiều phóng viên không đồng tình vì đã đăng ký tác nghiệp (trình thẻ nhà báo, giấy giới thiệu).

Tòa xem xét đơn kháng cáo của cựu Bí thư tỉnh Bến Tre Lê Đức Thọ - 2

Chủ tọa phiên tòa yêu cầu phóng viên ra khỏi phòng xét xử (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Trước đó, TAND TPHCM tuyên phạt bà Mai Thị Hồng Hạnh 30 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí và Đưa hối lộ.

Bị cáo Lê Đức Thọ bị phạt 28 năm tù về tội Nhận hối lộ và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Các bị cáo còn lại bị phạt từ 18 tháng tù treo đến 7 năm tù giam.

Quá trình điều tra, Bộ Công an thu giữ nhiều tài sản của ông Lê Đức Thọ và cũng được tòa sơ thẩm giải quyết.

Theo hồ sơ vụ án, bà Mai Thị Hồng Hạnh là người đại diện theo pháp luật, Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐTV Công ty Xuyên Việt Oil. Quá trình điều hành hoạt động kinh doanh xăng dầu tại công ty, lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao, bà Hạnh đã vi phạm các quy định về sử dụng quỹ bình ổn giá và tiền thuế bảo vệ môi trường gây thất thoát tài sản Nhà nước 1.463 tỷ đồng. Trong đó, thất thoát từ quỹ bình ổn giá là 219 tỷ đồng, thất thoát từ thuế bảo vệ môi trường là 1.244 tỷ đồng.

Cụ thể, bà Hạnh không chỉ đạo nhân viên trích lập quỹ bình ổn giá theo quy định mà chỉ đạo cấp dưới chuyển tiền vào tài khoản cá nhân. Sau đó, nữ bị cáo dùng tiền này để mua, cho bạn bè vay mượn, chi tiêu cá nhân, đưa hối lộ cho một số cá nhân tại Bộ Công Thương.

Tòa xem xét đơn kháng cáo của cựu Bí thư tỉnh Bến Tre Lê Đức Thọ - 3

Bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Đối với việc thu hộ, quản lý và chuyển nộp tiền thuế bảo vệ, bà Hạnh cố ý sử dụng số tiền thu hộ vào các mục đích cá nhân mà không nộp tiền chuyển vào ngân sách Nhà nước.

Tổng cộng bà Hạnh đã đưa hối lộ 22 lần với số tiền hơn 31 tỷ đồng cho 8 cá nhân. Trong đó, ông Đỗ Thắng Hải nhận 1,1 tỷ đồng để giúp cho Công ty Xuyên Việt Oil. Còn ông Lê Đức Thọ bị cáo buộc nhận hối lộ hơn 13,8 tỷ đồng, lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi hơn 22 tỷ đồng.