1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đà Nẵng:

Thưởng nóng các đơn vị triệt phá 2 đường dây tội phạm lớn

(Dân trí) - Ngày 11/4, Đại tá Lê Văn Tam, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng thay mặt Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã thưởng “nóng” cho các đơn vị vì thành tích phá chuyên án ma túy quy mô lớn và khám phá đường dây trộm cắp xe máy liên tỉnh.

Theo điều tra ban đầu, từ đầu năm đến giữa tháng 3, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy – PC47 (Công an Đà Nẵng) phát hiện một đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ các tỉnh phía Bắc vào Đà Nẵng tiêu thụ với số lượng lớn do Ngô Việt Huy cầm đầu. Các đối tượng tham gia trong đường dây này hoạt động rất tinh vi, quy tụ nhiều đối tượng có tiền án nên rất manh động.

Thưởng nóng các đơn vị triệt phá 2 đường dây tội phạm lớn
Thưởng nóng các đơn vị triệt phá 2 đường dây tội phạm lớn

Qua theo dõi, lúc 9h30 ngày 7/4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý đã phối hợp với các đơn vị chức năng và lực lượng cảnh sát giao thông kiểm tra 2 xe ô tô của Huy và đồng bọn tại phía Nam hầm đường bộ Hải Vân. Trên ô tô, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ gần 1.000 viên thuốc lắc, 800 gam ma túy đá và một số gói heroin. Khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Huy tại phường Tam Thuận, cơ quan chức năng còn thu giữ thêm một khẩu súng và hai chiếc xe ô tô.

Hiện ban chuyên án đang tiếp tục triển khai, mở rộng đấu tranh để truy bắt các đối tượng còn lại trong đường dây này.

Cũng vào ngày 7/4, lực lượng chống cướp giật và các loại tội phạm khác (Công an Đà Nẵng) đã điều tra, khám phá đường dây chuyên trộm cắp xe máy đắt tiền liên tỉnh.

Qua điều tra, các đối tượng trong đường dây này khai nhận đã trộm cắp 24 chiếc xe máy đắt tiền rồi chuyển vào TPHCM tiêu thụ.

Việc truy xét, bắt giữ đường dây này được chuyển sang Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Đà Nẵng) tiếp tục điều tra, xử lý.

Khánh Hồng