1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Định:

Thuê người quen tổ chức đánh bạc qua facebook, zalo

Doãn Công

(Dân trí) - Qua điều tra, Công an tỉnh Bình Định xác định Nguyễn Thành Trung là kẻ cầm đầu, điều hành hoạt động của đường dây đánh bạc quy mô lớn từ năm 2020 đến thời điểm bị bắt.

Ngày 18/6, Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Định - xác nhận, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh này đã chuyển hồ sơ, đề nghị Viện KSND cùng cấp truy tố 24 đối tượng cùng ở huyện Tuy Phước, TP Quy Nhơn trong vụ đánh bạc dưới hình thức số đề qua mạng quy mô lớn. 

Thuê người quen tổ chức đánh bạc qua facebook, zalo - 1

Công an tỉnh Bình Định làm việc với các đối tượng trong đường dây đánh bạc qua mạng xã hội (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, đầu tháng 9/2020, các trinh sát của Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Bình Định đã phối hợp với lực lượng trinh sát cơ sở tổ chức bao vây, bắt đồng loạt 23 "ổ bạc" dưới hình thức số đề qua mạng tại địa bàn huyện Tuy Phước và TP Quy Nhơn.

Cụ thể, đêm 11/9/2020, các trinh sát đã đồng loạt bao vây, bắt quả tang nhiều con bạc tại 12 tụ điểm đánh bạc dưới hình thức số đề qua mạng xã hội.

Trong đó, tại xã Phước Thuận (huyện Tuy Phước), các trinh sát bắt quả tang 2 đối tượng Nguyễn Thành Trung (32 tuổi), Nguyễn Thành Nhã (24 tuổi, xã Phước Thuận) đang ghi lô đề qua Zalo cho các con bạc.

Qua kiểm tra, cảnh sát thu giữ nhiều tang vật gồm điện thoại, máy tính và các tài liệu ghi đề với tổng số tiền đánh đề khoảng 570 triệu đồng.

Tại 11 tụ điểm còn lại (ở TP Quy Nhơn, huyện Tuy Phước), trinh sát bắt quả tang hàng chục đối tượng tham gia đánh bạc, thu giữ nhiều tang vật tài liệu ghi đề với tổng số tiền đánh bạc hơn 1 tỷ đồng.

Qua điều tra, cảnh sát xác định Nguyễn Thành Trung là kẻ cầm đầu, điều hành hoạt động của đường dây đánh bạc quy mô lớn trên từ năm 2020 đến thời điểm bị bắt.

Để duy trì đường dây đánh bạc, Trung đã thuê 23 người đều là anh em, thân thích sử dụng điện thoại thông minh tổ chức đánh bạc thông qua tin nhắn Facebook, Zalo… với số tiền đánh bạc mỗi ngày từ 500 triệu đến 1 tỷ đồng.

Ngoài 24 đối tượng bị đề nghị truy tố hình sự, Công an tỉnh Bình Định còn đề nghị xử phạt hành chính 12 người khác có liên quan đến đường dây cờ bạc trên.