1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thuê 7 ô tô ở Đà Nẵng, Huế mang ra Hà Nội cầm cố

Khánh Hồng

(Dân trí) - Để có tiền tiêu xài, Đoàn Ngọc Huy cùng Vũ Văn Tân thuê xe ô tô của nhiều người ở Đà Nẵng và Huế, sau đó mang ra Hà Nội cầm cố lấy tiền tiêu xài.

Ngày 27/12, Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử bị cáo Đoàn Ngọc Huy (sinh năm 1991, trú phường Hạ Long, TP Nam Định, tỉnh Nam Định) và Vũ Văn Tân (SN 1991, trú xã Tiên Hội, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) về tội "Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản".

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ ngày 5/12/2019 đến ngày 5/1/2020, do có ý định chiếm đoạt xe ô tô của người khác đem cầm cố lấy tiền tiêu xài, Huy và Tân đã cấu kết với nhau thuê 7 chiếc xe ô tô của nhiều người tại TP Đà Nẵng và tỉnh Thừa Thiên Huế, có tổng trị giá hơn 3,3 tỷ đồng đem cầm cố cho anh P.A.N. (SN 1989, trú huyện Chương Mỹ, Hà Nội).

Trong đó, Huy trực tiếp thuê tổng cộng 6 chiếc và Tân trực tiếp thuê một chiếc.

Thuê 7 ô tô ở Đà Nẵng, Huế mang ra Hà Nội cầm cố - 1

Hai bị cáo Đoàn Ngọc Huy và Vũ Văn Tân tại phiên tòa (Ảnh: T.T).

Để thực hiện hành vi phạm tội của mình, sau khi thuê được xe, Huy và Tân đem những xe ô tô này ra Hà Nội. Quá trình di chuyển xe, Huy và Tân tháo tất cả các định vị ở trên xe.

Huy khai, thông qua Tân để cầm cố tất cả những chiếc xe ô tô trên cho P.A.N. và toàn bộ số tiền cầm cố xe này Huy đều nhận từ Tân, Huy trả tiền môi giới cho Tân, còn lại tiêu xài cá nhân hết.

Trong số 7 xe ô tô này, có 5 xe đến nay không thu hồi được; 2 xe sau khi phát hiện, chủ xe đã phải bỏ tiền ra để chuộc xe về.

Trong vụ án này, đối với P.A.N. - người nhiều lần nhận cầm cố xe ô tô do Huy và Tân phạm tội mà có, hiện cơ quan cơ quan điều tra chưa thu thập được lời khai của N., đang tiếp tục truy tìm nên tách ra xử lý sau.

Với hành vi này, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Đoàn Ngọc Huy 13 năm tù và Vũ Văn Tân 12 năm 6 tháng tù cùng về tội "Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản".