1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Ninh Thuận:

Thiếu tiền, 2 anh em ruột rủ nhau đi cướp giật

(Dân trí) - Minh và Dương sử dụng xe mô tô dạo quanh các tuyến đường, khi phát hiện “con mồi” sơ hở, cả hai sẽ áp sát giật tài sản rồi bỏ chạy.

Sáng ngày 3/4, Phòng cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Ninh Thuận) cho biết vừa phối hợp với Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm tạm giữ hình sự 2 anh em ruột Dương Văn Minh (sinh năm 1989) và Dương Văn Vương (sinh năm 1994, cùng trú thôn Long Bình 1, xã An Hải, huyện Ninh Phước) về hành vi cướp giật tài sản.

Thiếu tiền, 2 anh em ruột rủ nhau đi cướp giật - 1
Hai anh em Minh và Vương tại cơ quan điều tra

Trước đó, do cần tiền tiêu xài cá nhân nên cả hai rủ nhau cướp giật tài sản. Vào tối ngày 1/4, Minh sử dụng mô tô BKS 85R9-6468 chở Vương đi dọc các tuyến đường trên địa bàn TP Phan Rang - Tháp Chàm. Khi đến đường Thống Nhất (đoạn qua khu phố 6, phường Đạo Long), cả 2 đối tượng áp sát người phụ nữ đi xe mô tô rồi ra tay giật túi xách treo ở trước xe nạn nhân, trong đó có 1 điện thoại, 1 đồng hồ và một số tiền mặt.

Qua làm việc tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi của mình và khai nhận trước đó đã thực hiện 5 vụ cướp giật khác trên địa bàn TP Phan Rang - Tháp Chàm. Số tiền tài sản cướp được các đối tượng đem bán để tiêu xài cá nhân.

Được biết, hai anh em Dương Văn Minh và Dương Văn Vương có nhiều tiền án về tội trộm cắp và cướp giật tài sản. Trong đó, Dương Văn Minh có 3 tiền án về tội trộm cắp, cướp giật tài sản; Dương Văn Vương từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Tâm Bình