1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Tây Ninh:

Táo tợn cầm kiếm ra quốc lộ chặn xe, cướp tài sản người đi đường

Sơn Nhung

(Dân trí) - Chờ trời tối, Tú và Cảnh mang kiếm, rựa ra quốc lộ 22B, chờ xe máy chạy qua thì chặn lại, cướp tài sản.

Ngày 4/8, Công an huyện Gò Dầu (tỉnh Tây Ninh) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Ngô Minh Cảnh (SN 2006, ngụ huyện Gò Dầu) và Nguyễn Anh Tú (SN 2004, ngụ tỉnh Quảng Ngãi) về tội Cướp tài sản.

Táo tợn cầm kiếm ra quốc lộ chặn xe, cướp tài sản người đi đường - 1

Tú và Cảnh thực nghiệm lại hiện trường (Ảnh: Công an cung cấp).

Thông tin ban đầu, hơn 22h ngày 27/7, Tú rủ Cảnh chặn người đi đường cướp tài sản thì Cảnh đồng ý. Tú cầm rựa, Cảnh cầm kiếm tự chế đứng chờ ở quốc lộ 22B (đoạn thuộc ấp Bàu Vừng, xã Phước Trạch).

Trong đêm 27/7, Tú và Cảnh chặn 4 người đi đường, dùng kiếm và rựa đe dọa để lấy tiền nhưng chỉ có một người đưa 20.000 đồng, 3 người còn lại không thành công.

Tiếp đó, tối 28/7, Tú rủ một người khác tên P. làm theo kịch bản cũ. Cả hai ra quốc lộ 22B ngồi giữa đường "săn mồi" thì thấy 2 thanh niên chở nhau trên xe máy chạy qua.

Tú chặn lại thì bị 2 thanh niên trên xe phản ứng, Tú dùng kiếm đập bể xe và dùng gạch ném trúng một người. Sau đó, Tú và P. rời khỏi hiện trường.

Qua công tác nghiệp vụ, lực lượng Công an huyện Gò Dầu đã bắt Tú, Cảnh và tiếp tục mở rộng điều tra.