1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Nam:

Bắt nhóm đối tượng chặn đường cướp tài sản giữa đêm

(Dân trí) - Lợi dụng đoạn đường vắng và giữa đêm khuya có nhiều người chở hàng đi từ quê ra Hội An bán, một nhóm đối tượng đã chặn đường những người này để cướp tài sản. Tuy nhiên, không lâu sau khi đi cướp, các đối tượng đã bị tóm gọn.

Ngày 3/5, Công an huyện Duy Xuyên cho biết đang tiếp tục điều tra để hoàn tất và truy tố một nhóm cướp chuyên cướp tài sản giữa đêm khuya của người đi đường.

Nhóm đối tượng gồm Dương Lợi (SN 2000, trú xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên) và Diệp Đình Sửu (SN 1998, trú xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên), Lê Văn Thành (SN 2001), Phạm Thành Hiếu (SN 2000) và Lê Võ Hoàng Huy (SN 1999, cùng trú xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam).

Dương Lợi - một trong 5 đối tượng bị công an bắt giữ
Dương Lợi - một trong 5 đối tượng bị công an bắt giữ

Theo thông tin điều tra, tối ngày 29/4, các đối tượng này tổ chức nhậu ở gần cầu Cửa Đại (thuộc xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên). Lúc này, Lợi khởi xướng kế hoạch đi cướp và cả nhóm đồng ý.

Sau đó, các đối tượng này mang theo dao, gậy chạy đến khu vực cầu Khe Thủy (thôn Viên Sơn, xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên) ngồi hàng ngang giữa đường dẫn lên cầu Cửa Đại để chặn xe.

Rạng sáng ngày 30/4, các đối tượng phát hiện một người đang chở hàng từ quê ra TP Hội An bán nên chặn lại và cướp một điện thoại di động Nokia cùng 700 ngàn đồng. Một lúc sau, chúng chặn tiếp một người khác và cướp hơn 1 triệu đồng cùng một điện thoại iPhone 6.

Sau khi bị cướp, các nạn nhân tiếp tục chở hàng ra Hội An bán rồi trình báo với cơ quan công an. Theo đó, hai bị hại được xác định tên Phan Văn Chương và Nguyễn Trọng Bình (SN 1993, cùng trú xã Tam Thanh, TP Tam Kỳ, Quảng Nam).

Từ trình báo của các nạn nhân, lực lượng Công an TP Hội An và huyện Duy Xuyên đã vào cuộc điều tra. Xác định đây là vụ án nghiêm trọng nên các đơn vị đã nhanh chóng triển khai các biện pháp truy bắt nhóm cướp.

Sáng ngày 30/4, thông tin từ cơ sở phát hiện một số đối tượng đang ngồi uống cà phê trên đường Tôn Đức Thắng (phường Tân An, TP Hội An), trong đó có một đối tượng giống với miêu tả của bị hại. Khi thấy các trinh sát xuất hiện, các đối tượng này bỏ chạy.

Tuy nhiên, các trinh sát đã khống chế được 2 đối tượng. Tại cơ quan công an, hai đối tượng khai tên là Dương Lợi và Diệp Đình Sửu nhưng không thừa nhận đã gây ra các vụ cướp như trình báo của bị hại. Chỉ đến khi các trinh sát cho các bị hại nhận dạng đối tượng và tịch thu chiếc điện thoại Nokia của anh Chương mà Sửu đang sử dụng thì cả hai mới thừa nhận gây ra vụ cướp.

Sau khi cướp được tài sản, các đối tượng chạy về nhà Sửu giấu hung khí, chia đều số tiền cướp và đi uống cà phê thì bị bắt giữ.

Khi Lợi và Sửu bị lực lượng Công an bắt, Thành, Huy và Hiếu đã ra đầu thú.

Vụ việc đã được Công an TP Hội An bàn giao cho Công an huyện Duy Xuyên tiếp tục điều tra, làm rõ.

Công Bính

Bắt nhóm đối tượng chặn đường cướp tài sản giữa đêm - 2