1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Tài xế Mercedes tông chết người ở Bình Thuận: "Bị cáo không giết người"

Trúc Hà

(Dân trí) - Liên quan vụ tài xế xe Mercedes tông chết người, sáng 7/3, TAND tỉnh Bình Thuận đưa ra xét xử vụ án Giết người, Cố ý gây thương tích, Cố ý làm hư hỏng tài sản đối với 4 bị cáo.

Trong đó, bị cáo Phạm Văn Nam (SN 1979, ngụ tỉnh Ninh Bình) bị xét xử về tội Giết người; bị cáo Nguyễn Thiện Khiêm (SN 1988), Võ Lam Trường (SN 2003) và Trần Quốc Phong (SN 1994, cùng ngụ tỉnh Bình Thuận) bị xét xử về tội Cố ý gây thương tích và Cố ý làm hư hỏng tài sản.

Theo ghi nhận, từ sáng sớm, rất đông người thân các bị cáo đã đến trụ sở TAND tỉnh Bình Thuận. Lực lượng công an được điều động để đảm bảo an ninh trật tự.

Tài xế Mercedes tông chết người ở Bình Thuận: Bị cáo không giết người - 1

Công an đưa bị cáo Nam đến TAND tỉnh Bình Thuận (Ảnh: Trúc Hà).

Khi xét hỏi, bị cáo Phạm Văn Nam cho rằng cáo trạng truy tố tội Giết người là chưa phù hợp. Thời điểm xảy ra vụ việc, bị cáo dừng xe trước quán ăn thì bất ngờ bị nhóm người tấn công. Lúc đó, bị cáo hoảng loạn và khi thoát lên xe, bị cáo điều khiển xe với mục đích giải cứu những người bạn đi cùng bị tấn công.

Trong lúc bị cáo lái xe thì bị hại tự lao tới đầu xe dẫn đến tai nạn, bị cáo không kịp xử lý. Do đó, hành vi của bị cáo không nhằm mục đích giết người mà chỉ để giải cứu những người bạn.

HĐXX cho rằng sau khi bị cáo thoát khỏi sự tấn công, bị cáo hoàn toàn có đủ thời gian để chạy đi nơi khác hoặc điều khiển xe bỏ chạy. Tuy nhiên bị cáo đã điều khiển ô tô là nguồn nguy hiểm cao độ, chạy nhiều vòng đâm vào bị hại dẫn tới tử vong...

Tài xế Mercedes tông chết người ở Bình Thuận: Bị cáo không giết người - 2

Lực lượng công an có mặt đảm bảo an ninh trật tự (Ảnh: Trúc Hà).

Theo cáo trạng, khoảng 0h ngày 12/5/2022, Phạm Văn Nam điều khiển xe Mercedes biển số 30F-168.65 chở bạn đến nhậu tại quán Thuận Phát ở bờ kè đường Phạm Văn Đồng, TP Phan Thiết.

Khi xe dừng trước quán, Hà Xuân H. (43 tuổi, ngụ TP Phan Thiết) cho rằng xe Mercedes suýt va chạm mình nên cùng nhóm thanh niên đuổi theo dùng tay chân, nón bảo hiểm đánh đập lái xe Nam và anh X. (bạn của lái xe Nam).

Sau khi thoát ra được, Nam đã leo lên xe Mercedes nổ máy và điều khiển xe chạy nhiều vòng, tông lên người Hà Xuân H. (khi người này dùng một chiếc bàn inox ném xe Mercedes) và sau đó H. tử vong.

Gây án xong, Nam điều khiển xe tốc độ cao rời khỏi hiện trường rồi đi thẳng về TPHCM. Đến chiều cùng ngày, Nam quay ra TP Phan Thiết đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Thuận trình diện.

Trong vụ này, Nguyễn Thiện Khiêm, Võ Lam Trường và Trần Quốc Phong, là những người tham gia đập phá, đánh đập lái xe Phạm Văn Nam.